Chơi tuyệt hay, "thánh" De Gea vẫn xếp... bét tại nước Anh

H.M (dịch)Cập nhật 17:23 ngày 22/01/2016

VTV.vn - Dù đang thi đấu cực hay, được đánh giá như một nửa sức mạnh của Man Utd, tuy nhiên, De Gea vẫn bị đánh giá "kém" nhất nước Anh ở khoản "nhàn hạ" tại xứ sương mù.

Ở trận derby nước Anh vừa qua, thật không ngoa khi cho rằng chính De Gea là người cùng với Rooney mang về chiến thắng cho Man Utd khi anh đã có rất nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Nhìn chung, phong độ của De Gea ở mùa giải này vẫn rất cao và nếu anh được xưng tụng là thủ thành xuất sắc nhất Premier League 2015/16 cũng không phải chuyện lạ.


Danh sách 5 thủ thành lâu phải làm việc nhất.

Danh sách 5 thủ thành lâu phải "làm việc" nhất.

Mặc dù vậy, theo một thống kê từ Opta, De Gea lại bị xếp bét trong danh sách những thủ thành Man Utd về khoản nhận bàn thua ở Ngoại hạng Anh.


De Gea là người kém nhàn hạ nhất Premier League.

De Gea là người kém nhàn hạ nhất Premier League.

Tính trong vòng 20 trận đấu, tần suất trung bình mà De Gea phải nhận bàn thua hoặc cản phá là trong khoảng mỗi 88.12 phút. Thế nhưng, con số này không thực sự chuẩn xác bởi có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng như số trận được ra sân, do sự yếu kém của các đồng đội ở hàng thủ...


David de Gea đã cản phá nhiều hơn Edwin van der Sar 10 bàn trong khi thi đấu ít hơn huyền thoại người Hà Lan tới 37 trận.

David de Gea đã cản phá nhiều hơn Edwin van der Sar 10 bàn trong khi thi đấu ít hơn huyền thoại người Hà Lan tới 37 trận.

Bằng chứng rõ nét nhất là thủ thành không mấy tên tuổi - Roy Carroll (Notts County) lại bất ngờ xếp đầu bảng trong danh sách "nhàn hạ" này. Trong khi đó, những người gác đền huyền thoại trong kỷ nguyên Premier League như Peter Schemeichel hay Edwin van der Sar lại phải xếp sau. Hay như trường hợp của Sergio Romero. Thủ thành người Argentina còn xuất sắc nhất lịch sử Man Utd nếu xét trên yếu tố nói trên bởi anh mới chỉ ra sân có 4 lần và có được 2 pha cản phá.


Muốn vượt Schmeischel, De Gea chỉ phải cản phá 0.58 bàn/trận trong 103 trận đấu tới.

Muốn vượt Schmeischel, De Gea chỉ phải cản phá 0.58 bàn/trận trong 103 trận đấu tới.

Tính riêng trong chiều dài lịch sử của Man Utd, De Gea đang là người có thành tích cản phá đối phương ghi bàn tốt nhì CLB với trung bình 1.02 pha cản phá/trận. Tổng cộng, De Gea đã cứu thành công 152 bàn thua cho Man Utd và chỉ kém thành tích 212 bàn mà Schmeichel từng xác lập trong quá khứ. Mặc dù vậy, De Gea lại cán mốc 152 bàn sớm hơn 44 trận đấu so với huyền thoại người Đan Mạch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.