Chùm ảnh: Nỗi buồn cựu vương Zambia

Khánh Nguyễn (Ảnh: AP/ Getty)Cập nhật 17:22 ngày 30/01/2013

Zambia gây thất vọng khi trở thành nhà vô địch bị loại ngay ở vòng bảng

Zambia đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch tại CAN 2013 do không thể vượt qua vòng loại. Ngoài ra, 7/8 cái tên góp mặt ở tứ kết đã được xác định.

Thời điểm này năm ngoái, Zambia còn khiến khán giả nhà ngây ngất với kỳ tích đánh bại đối thủ hùng mạnh Bờ Biển Ngà để thống trị lục địa Đen. Câu chuyện thần kỳ ấy khiến các chuyên gia đánh giá rất cao Zambia và coi họ là một trong số ứng viên vô địch CAN 2013. Thế nhưng, ngay ở vòng bảng, Zambia đã gây thất vọng lớn khi kết thúc 3 trận đấu ở vị trí thứ 3 và chính thức trở thành cựu vương của giải.

‘ Zambia làm nên điều thần kỳ khi trở thành nhà vô địch CAN 2012

‘ Các CĐV của Zambia tin rằng đội nhà sẽ tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao và không bao giờ từ bỏ dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào

‘ Thế nhưng những nỗ lực của ĐKVĐ Zambia (vàng) chỉ dừng lại với kết quả hoà 1-1 trước Burkina Faso ở lượt đấu cuối và nói lời chia tay ngay ở vòng bảng

‘ HLV Herve Renard của Zambia thẫn thờ trước kết cục của đội nhà ở CAN 2013

‘ Với Burkina Faso, cầm hoà Zambia đồng nghĩa với tấm vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng C

‘ Tấm vé thứ 2 của bảng C thuộc về Nigieria

‘ Tiền vệ của Chelsea là Moses (số 11) góp công lớn với cú đúp giúp "đại bảng xanh" giành vé ở vòng đấu cuối

‘ Trước đó, chủ nhà Nam Phi giành ngôi đầu bảng A để ghi tên vào vòng tứ kết gặp Mali

‘ Sánh bước cùng đội chủ nhà là Cape Verde - đội lần đầu tiên tham dự CAN

‘ Ghana cũng thể hiện phong độ cao tại giải năm nay với ngôi đầu bảng B

‘ Các cầu thủ Mali vui mừng với vị trí thứ 2 tại bảng C

‘ Bảng D vẫn còn 1 suất cạnh tranh giữa Togo và Tunisia nhưng Á quân Bờ Biển Ngà đã sớm có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất