Chuyển nhượng sáng 29/1: Chelsea cử người “đi đêm” với Ramos

Chí HiểnCập nhật 06:00 ngày 29/01/2015

Ngoài Chelsea, hậu vệ Sergio Ramos (Real Madrid) còn là mục tiêu chuyển nhượng của cả Arsenal và Man Utd.

Mourinho ngầm liên hệ học trò “cưng”: Theo báo giới Anh, Chelsea đã bí mật tiếp xúc với người đại diện của ngôi sao Sergio Ramos của Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Bernanbeu vào năm 2017 và anh vừa từ chối lời đề nghị gia hạn từ phía BLĐ Real Madrid.

Ramos mong muốn được hưởng mức lương ngang với Gareth Bale và Karim Benzema. Nếu Real không đáp ứng được yêu cầu của tuyển thủ Tây Ban Nha, nhiều khả năng Ramos sẽ chuyển tới một đội bóng tên tuổi khác với chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn. So với hai đối thủ là ArsenalMan Utd, Chelsea đang nắm lợi thế lớn khi HLV Jose Mourinho từng làm việc lâu năm với ngôi sao 28 tuổi này.

Man Utd bị làm khó vụ Laporte: CLB Athletic Bilbao vừa đưa ra tuyên bố, họ sẽ không bán trung vệ trẻ Aymeric Laporte nếu không nhận đủ 32 triệu bảng. Điều này có nghĩa là lời đề nghị đầu tiên của Quỷ đỏ thành Manchester trị giá 26 triệu bảng đã bị từ chối. Hiện nay, ngoài Man Utd, Real Madrid cũng đã liên hệ với tài năng trẻ người Pháp để đá cặp với Varane trong tương lai.

Liverpool tiến gần đến Lavezzi: The Kop đã sẵn sàng bỏ ra 20 triệu Euro để có được chữ ký của tiền đạo Ezequiel Lavezzi từ CLB Paris Saint-Germain. Ngôi sao người Argentina đang nằm trong “danh sách đen” của HLV Laurent Blanc và có thể ra đi ngay trong tháng 1 này.

Arsenal tính mua thêm trung vệ: Sau bản hợp đồng Gabriel Paulista, Pháo thủ thành London tiếp tục kế hoạch gia tăng sức mạnh hàng thủ với hậu vệ Daniele Rugani (Empoli). Tuy nhiên, Arsenal sẽ gặp rắc rối lớn trong thương vụ trên khi Juventus cũng đang nắm 50% quyền sở hữu tài năng trẻ 20 tuổi này.

Worfsburg quyết tâm giành Schurrle: Theo The Guardian, đội nhì bảng Bundesliga vẫn đang kiên trì đàm phán với Chelsea về trường hợp của tiền đạo Andre Schurrle. CLB thành London hy vọng sẽ nhận được 30 triệu bảng từ thương vụ này trong khi Wolfsburg chỉ có thể bỏ ra tối đa 23,5 triệu bảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.