Cục diện Premier League 2015/16 sẽ ra sao sau vòng 34?

H.MCập nhật 15:14 ngày 15/04/2016

VTV.vn - Leicester City chắc suất vô địch nếu Tottenham mất điểm, Aston Villa sẽ nói lời chia tay Premier League... là những kịch bản có thể xảy ra sau vòng 34.

Leicester City chắc suất vô địch nếu như...

Leicester City có chặng về đích vô cùng cam go, nhưng cửa vô địch của CLB này vẫn rất sáng sủa.
Leicester City có chặng về đích vô cùng cam go, nhưng cửa vô địch của CLB này vẫn rất sáng sủa.

Leicester City đang trên đường viết nên câu chuyện cổ tích tại Premier League 2015/16. Hiện tại, đội bóng của HLV Ranieri đang hơn đối thủ bám đuổi Tottenham tới 7 điểm trên BXH. Và nếu đội chủ sân King Power giành trọn 3 điểm ở vòng 34, trong khi đó, Tottenham trắng tay hoặc mất điểm, Leicester City gần như chắc chắn sẽ đăng quang ở giải Ngoại hạng mùa này.

Nếu giả thuyết trên xảy ra, The Foxes sẽ hơn Tottenham ít nhất là 9 điểm trên BXH trước vòng đấu thứ 35. Bất chấp chặng đường về đích của Leicester City vô cùng cam go khi lần lượt đụng độ những đối thủ khó chơi như Man Utd, Everton hay Chelsea, thế nhưng, trước đó, họ có thể dồn toàn lực cho 3 điểm trong cuộc đọ sức với Swansea ở vòng 35 (Nên nhớ rằng, trong 4 cuộc đọ sức gần đây nhất giữa 2 CLB, The Swans để thua tới 3 trận).

Khi ấy, khoảng cách giữa Leicester City và Tottenham sẽ được nâng lên thành 12 điểm và áp lực lại đổ dồn về phía Tottenham. Dù sau đó Leicester City có toàn thua tới hết mùa giải, Tottenham cũng buộc phải toàn thắng để nuôi hy vọng giành ngai vàng (cạnh tranh bằng chỉ số phụ). Trong khi, Tottenham cũng có những vật cản không hề dễ chịu như West Brom, Chelsea hay Southampton.

Aston Villa - Tạm biệt một tượng đài

Thời huy hoàng của Aston Villa chỉ còn là quá vãng...
Thời huy hoàng của Aston Villa chỉ còn là quá vãng...

Aston Villa - một CLB giàu truyền thống bậc nhất tại Premier League, một trong số ít những CLB xứ sương mù từng đăng quang tại đấu trường châu Âu, dường như sẽ phải nói lời chia tay với đấu trường Ngoại hạng sau mùa giải 2015/16. Hiện tại, The Villains chỉ có được 16 điểm, kém vị trí thứ 17 của Norwich tới 15 điểm. Trận đấu ở vòng 34 sẽ là cơ hội cuối cùng để Aston Villa tìm kiếm chút ánh sáng le lói yếu ớt cuối đường hầm. Nói vậy bởi lẽ, cơ hội trụ hạng của đội bóng này chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Ngay cả khi Aston Villa có toàn thắng từ giờ đến cuối mùa giải, họ cũng phải mong những đội bóng cạnh tranh vị trí thứ 17 như Norwich, Sunderland hay Newcastle toàn thua với tỷ số cực đậm (vì hiệu số của Aston Villa là vô cùng tệ: -41)

Nhưng, thật không may, đối thủ của Aston Villa cuối tuần này, lại chính là Man Utd. Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, Man Utd mới chỉ 3 lần thất bại trước Aston Villa. Hơn thế nữa, lần gần nhất Aston Villa có 3 điểm trước Man Utd đã cách đây 6 mùa giải (12/2009). Một đội bóng khao khát điểm số để nuôi tham vọng dự Champions League, đối đầu với những cái bóng uể oải vật vờ mang tên Aston Villa, xem ra, kết quả đã sớm an bài...