Đâu là hậu vệ hay nhất Premier League hiện tại?

Ban Thể thao VTVCập nhật 12:08 ngày 17/01/2016

VTV.vn - Trước thềm vòng 22 giải bóng đá ngoại hạng Anh, hãy cùng VTV đi tìm đáp án cho câu hỏi đâu là vị trí phòng thủ hay nhất nước Anh ở thời điểm hiện tại?

Tắc bóng

Chuyên gia tắc bóng Pieters (phải) của Stoke City
Chuyên gia tắc bóng Pieters (phải) của Stoke City

Các hậu vệ cánh với tốc độ và khả năng lên công về thủ thường xuyên đang là những ông vua tắc bóng ở mùa giải năm nay, điển hình là cầu thủ 27 tuổi người Hà Lan Erik Pieters của Stoke City. Ra sân toàn bộ 21 trận đấu cho Stoke mùa này, Pieters đã tắc bóng tới 80 lần, tương đương 3.8 cú tắc/trận.

Alan Smith của Bournemouth
Alan Smith của Bournemouth

Nhưng xét về tỉ lệ thành công với những cầu thủ tắc bóng 30 lần trở lên, Pieters vẫn phải chào thua hậu vệ của Bournemouth Adam Smith. Thực hiện tổng cộng 42 cú tắc nhưng Smith giành chiến thắng tới 39 lần, đạt tỉ lệ ấn tượng 92,86%. Xếp sau Smith lần lượt là Allan Nyom của Watford (87,72%) và Kyle Walker của Tottenham (86,96%).

Số lần ngăn chặn

Koscielny dẫn đầu về số lần ngăn chặn
Koscielny dẫn đầu về số lần ngăn chặn

Phán đoán mối nguy hiểm và ngăn chặn chúng là một kĩ năng cần thiết khác của các hậu vệ. Về khoản này, trung vệ Laurent Koscielny của Arsenal không có đối thủ với 69 lần cản phá thành công sau 18 trận, đạt tỉ lệ 3,8 lần/trận. Theo sau chàng cầu thủ người Pháp là Pieters của Stoke và Jonny Evans của West Brom với 58 lần cản phá.

Phá bóng


Alderweirelld của Tottenham

Alderweirelld của Tottenham

Những tình huống phá bóng có thể không mang đến cái nhìn nghệ thuật cho bóng đá nhưng đó là nhiệm vụ cơ bản nhất của mỗi hậu vệ. Ở tiêu chí đánh giá này, Sebastien Bassong của Norwich về nhất với 181 lần phá bóng, xếp sau là Ashley Williams (163) và Toby Alderweireld (158).

Cản cú sút

Những tình huống lăn xả cản cú sút của đối phương đôi lúc có giá trị không kém gì những bàn thắng và ở hạng mục này, người xuất sắc nhất là Asley Williams. Trung vệ thủ quân của Swansea đã có tới 28 lần cản sút bóng mùa này, hơn Scott Dann (26), Fabricio Coloccini (26) và Morgan của Leicester (23).

Đánh đầu

Hậu vệ nào khiến các tiền đạo đối phương ngán ngẩm nhất trong mỗi tình huống bóng bổng? Lại là cái tên Pieters của Stoke City. Sở hữu chiều cao 1m85 cùng sức mạnh tranh chấp và khả năng bật nhảy ấn tượng, Pieters đã có tới 244 pha bóng bằng đầu mùa này.

Phá bóng bằng đầu thành công (tối thiểu 75 lần)

Winston Reid của West Ham
Winston Reid của West Ham

Mặc dù phá bóng nhiều nhưng tỉ lệ thành công của Pieters vẫn không thể sánh bằng những Winston Reid của West Ham (75%), Micah Richards của Villa (72,86%) hay Per Mertesacker của Arsenal (71,91%).

Chuyền bóng thành công

Ashley Williams (phải) của Swansea
Ashley Williams (phải) của Swansea

Chuyền bóng bao giờ cũng là một kĩ năng hết sức quan trọng với các hậu vệ hiện đại. Và ở hạng mục này, Ashley Williams của Swansea tiếp tục về đầu với 1.070 đường chuyền thành công. Cầu thủ người xứ Wales cũng là cá nhân duy nhất vượt qua con số 1.000 đường chuyền thành công, giải thích lí do tại sao Arsenal nhiều lần bày tỏ sự quan tâm tới Williams đến vậy.

Tỉ lệ chuyền thành công

John Stones (phải) của Everton
John Stones (phải) của Everton

Nếu phải kể đến hậu vệ chuyền bóng cẩn thận và chính xác nhất thì đó lại không phải là Williams mà là thủ quân John Terry của Chelsea và trung vệ Gabriel Paulista của Arsenal, với tỉ lệ thành công lên đến 89,89%. Các trung vệ của Arsenal tỏ ra khá nổi bật bởi sau Paulista, Mertesacker xếp thứ 3, trong khi Koscielny đứng thứ 7.

Tạo cơ hội

Alberto Moreno (phải) của Liverpool
Alberto Moreno (phải) của Liverpool

Khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn đương nhiên là điểm mạnh của những hậu vệ cánh chuyên tham gia tấn công. Alberto Moreno, Aleksandar Kolarov, Aaron Cresswell là những cái tên nổi bật nhất.

Tuy vậy, Moreno mới chỉ kiến tạo một lần mùa này và chưa thể sánh bằng những cái tên như Coleman, Glen Johnson, Cresswell hay Sagna - những cầu thủ đã 3 lần chuyền bóng thành công giúp các đồng đội ghi bàn.

Tạo cơ hội thuận lợi

Sky Sports phát triển thêm một thông số tạo cơ hội khác, lần này là những cơ hội có khả năng ăn bàn rõ rệt dành cho các tiền đạo. Ở hạng mục này, người về nhất vẫn là một hậu vệ cánh quốc tịch Tây Ban Nha, Hector Bellerin của Arsenal, với 7 đường chuyền mang về cơ hội ăn bàn trực tiếp. Xếp sau “pháo thủ” trẻ này là Glen Johnson của Stoke với 5 cơ hội.

Bàn thắng

Premier League mùa giải năm nay chưa xuất hiện những “chuyên gia” ghi bàn từ vị trí phòng ngự. Dẫu vậy, 3 bàn thắng cũng giúp Laurent Koscielny, Russel Martin và Scott Dann nổi bật hơn hẳn phần còn lại.