Diego Simeone "chán chẳng buồn nói" về thẻ đỏ của Torres

H.M (dịch)Cập nhật 06:10 ngày 06/04/2016

Diego Simeone che giấu sự thất vọng vì "chán chẳng buồn nói"

VTV.vn - HLV Diego Simeone không dám mạo hiểm chỉ trích các trọng tài trong tình huống Fernando Torres phải nhận thẻ đỏ, tuy nhiên, dễ nhận thấy ông không thể hài lòng...

Torres bị đuổi khỏi sân vì 2 chiếc thẻ vàng chóng vánh sau 2 pha phạm lỗi, đẩy Atletico Madrid từ chỗ đang chiếm thế thượng phong trở thành đội bóng phải chơi như cửa dưới so với Barcelona. Kết quả là Atletico Madrid phải đón nhận thất bại 1-2 trước Barcelona. Cả hai bàn thắng của đội chủ sân Camp Nou đều được ghi do công của Suarez.

Trong khi học trò Felipe Luis tỏ ra rất bất bình với tấm thẻ đỏ của Torres, HLV Simeone lại bất ngờ tỏ ra điềm tĩnh. Ông nhấn mạnh rằng bản thân không muốn chỉ trích hay bình luận gì nhiều về tình huống này.

"Tôi không giận Torres, chắc chắn là thế. Nếu đó là một quyết định công bằng, hãy để mọi người phán xét" - Simeone nói trong buổi họp báo - "Điều tương tự đã xảy ra với Arda Turran mùa trước khi chúng tôi thi đấu tại Bernabeu. Những trọng tài là người quyết định. Tôi sẽ không hé răng bất cứ điều gì mà tôi đang muốn nói. Tôi đang phải cố nghĩ xem nên nói gì về trận đấu và trọng tài".

Trọng tài chính điều khiển trận đấu - Felix Brych dường như không có duyên với Atletico Madrid. Tại Champions League mùa giải trước, chính ông là người rút thẻ đỏ đuổi Arda Turan, góp phần khiến đoàn quân của HLV Simeone bị loại khỏi Champions League.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.