Đội bóng Trung Quốc của Ramires bị đánh hội đồng ngay trên sân

Tạ Hiển (theo 101 Great Goals)Cập nhật 16:44 ngày 12/05/2016

Một cầu thủ của Jiangsu dinh đòn kungfu của đối thủ (Ảnh: 101 Great Goals)

VTV.vn - Các cầu thủ CLB Jiangsu Suning đã rơi vào cảnh “thừa sống thiếu chết” khi bị đối thủ Wuhan Hongxing lao vào gây gổ trong một trận đấu thuộc Cúp Quốc gia Trung Quốc.

Trận đấu giữa Jiangsu Suning và Wuhan Hongxing trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Trung Quốc đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng đội bóng mạnh hơn là Jiangsu. Tuy nhiên, các cầu thủ Wuhan có lẽ do tâm lý ức chế vì thua cuộc nên ngay sau tiếng còi hết giờ, họ đã lao vào tấn công đội bóng áo xanh, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn trên sân.

Video ghi lại cảnh các cầu thủ của Jiangsu bị đánh hội đồng ngay trên sân

CLB trăm triệu đô Jiangsu hiện đang sở hữu rất nhiều danh thủ đẳng cấp thế giới như cựu sao của Chelsea Ramires, Alex Teixeira và Jo sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Rất may là các ngôi sao này đã không có mặt trong danh sách thi đấu ở trận đấu này và tránh khỏi vụ hỗn chiến vừa qua.

Thông qua Twitter, đội trưởng Trent Sainsbury của Jiangsu kể lại: “Một quang cảnh tồi tệ sau chiến thắng của Jiangsu. Toàn đội đã bị tấn công, ngay cả người quay phim đang đứng trên khán đài cũng bị đánh dã man. Hy vọng tất cả mọi người đều an toàn. Thật may mắn vì tôi không tham dự trận đấu này”.


Vết thương của Xie Pengfei và Ge Wei sau vụ ẩu đả của CLB Wuhan (Ảnh: Twitter)

Vết thương của Xie Pengfei và Ge Wei sau vụ ẩu đả của CLB Wuhan (Ảnh: Twitter)

Những bức ảnh chụp vết thương trên người hay trên mặt của hai cầu thủ Xie Pengfei và Ge Wei hiện đang được chia sẻ rộng rãi rên mạng xã hội khiến dư luận Trung Quốc cũng như thế giới hết sức phẫn nộ. Theo một số nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ban hành án phạt nặng dành cho những hành động phi thể thao nói trên.

Trong những năm qua, bóng đá Trung Quốc thường xuyên bị chỉ trích do tình trạng bạo lực sân cỏ ngày càng leo thang. Ở mỗi giải đấu quốc tế, các đối thủ trong khu vực luôn phải cảnh giác với những vào bóng trên mức cần thiết của cầu thủ đến từ đất nước đông dân nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!