ĐT Anh và cuộc cách mạng còn dang dở

Ban Thể thao VTVCập nhật 10:34 ngày 03/04/2015

Dù đang có thành tích tốt nhưng ĐT Anh vẫn còn đó những nỗi lo

VTV.vn - Nếu như ĐT Anh đã có một chiến thắng dễ dàng ở trận gặp Litva thì cuộc đọ sức với Italy đã bộc lộ nhiều vấn đề của thầy trò HLV Hodgson.

Sau thất bại ngay tại vòng bảng của World Cup 2014, ĐT Anh đã trải qua chuỗi 8 trận bất bại với 7 chiến thắng. Tuy vậy, sau hai trận đấu vừa qua với Litva tại vòng loại Euro 2016 và trận giao hữu với đội tuyển Italy tại Turin, vẫn còn tồn tại những nỗi lo dành cho đội bóng mà HLV Roy Hodgson đang dẫn dắt.

Dấu ấn đậm nét nhất trong trận cầu với Litva là bàn thắng đầu tiên ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền đạo Harry Kane chỉ sau 79 giây vào sân thay người. Ngoài ra sự ăn ý, cách vận hành sơ đồ 4-3-3 cũng là một điểm đáng ghi nhận trên sân Wembley ngày hôm đó.

Tuy nhiên chỉ 3 ngày sau, khi gặp phải một bài test khó hơn rất nhiều là đội tuyển Italy, tuyển Anh ngay lập tức trở nên bối rối và bí bách trong việc đi tìm lời giải, đặc biệt là khó khăn xuất phát ngay từ cách bố trí đội hình của HLV Roy Hogson với sơ đồ 4-4-2 kim cương.

Italy 1-1 Anh: Bất phân thắng bại Italy 1-1 Anh: Bất phân thắng bại

VTV.vn - Hai đội tuyển Italy và Anh đã bất phân thắng bại trong một trận đấu thuộc loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra vào rạng sáng nay 1/4.

Phil Jones xoay sở chậm chạp và lung túng khi được đặt ở vị trị thấp nhất nơi hàng tiền vệ. Sự trở lại đội hình xuất phát sau 18 tháng vắng mặt của Theo Walcott lẽ ra sẽ ấn tượng hơn rất nhiều nếu như anh được chơi ở vị trí tiền vệ cánh sở trường thay vì là người kiến tạo bóng. Thế trận chỉ được cải thiện khi Ross Barkley và Andy Townsend, những cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật và có xu hướng dâng cao tấn công góp mặt trên sân trong hiệp 2. Kết quả là tuyển Anh có thế trận tốt và có bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt của Townsend.

Vấn đề của đội tuyển Anh không chỉ dừng lại ở khía cạnh con người hay chiến thuật. Sâu xa hơn và dường như là căn bệnh của họ dưới triều đại của các HLV gần đây, đó là cách nhập cuộc thiếu chủ động, quá cầu toàn trong việc tiếp cận trận đấu và chỉ chơi hay khi bị rơi vào tình cảnh phải dượt đuổi.

Nói một cách khác, đội tuyển Anh thiếu đi bản lĩnh, cách nhập cuộc của một đội bóng lớn. Chỉ khi bản lĩnh được nâng cao, tinh thần được tôi rèn thì khi đó thành công sẽ tìm đến.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.