ĐT Đài Loan (Trung Quốc) mang sao nhập tịch gốc Bỉ đến Việt Nam

Tạ HiểnCập nhật 06:31 ngày 18/03/2016

Cầu thủ nhập tịch gốc Bỉ Chen Tsan Yuan là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của ĐT Đài Loan (Ảnh: VFF)

VTV.vn - Với quyết tâm giành suất dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, ĐT Đài Loan (Trung Quốc) đã mang đầy đủ hào thủ tốt nhất trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Vào ngày 24/3 tới, ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Hữu Thắng sẽ có trận ra mắt chính thức gặp ĐT Đài Loan (Trung Quốc) trên SVĐQG Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Tuyển Đài Loan lần này mang đến Việt Nam đội hình mạnh nhất của mình với nhiều gương mặt đáng chú ý đang thi đấu tại giải chuyên nghiệp và hạng nhất của Trung Quốc như Chen Wei-Chuan (CLB Hunan Billows), Chen Hao-Wei (CLB Beijing Enterprises Group), Chen Po-Liang (CLB Hangzhou Greentown) và đặc biệt là chân sút Wu Chun-Chinh (CLB Hunan Billows).

Trong trận đấu trên sân Đài Loan hồi tháng 9/2015, tiền đạo Wu Chun-Chinh đã ghi bàn gỡ hòa khiến ĐT Việt Nam chỉ có thể giành thắng lợi nghẹt thở 2-1 nhờ tới bàn thắng phút 90+3 của Phi Sơn.

Phi Sơn ghi bàn may mắn, ĐT Việt Nam giành thắng lợi nghẹt thở tại Đài Loan Phi Sơn ghi bàn may mắn, ĐT Việt Nam giành thắng lợi nghẹt thở tại Đài Loan

VTV.vn - Dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên, ĐT Việt Nam cũng đã phải nhờ tới bàn thắng phút bù giờ của Phi Sơn mới có thể giành trọn 3 điểm trên đất Đài Loan (Trung Quốc).

Bản danh sách đội hình 26 cầu thủ Đài Loan sang Việt Nam lần này cũng có tên của hậu vệ Chen Tshan –Yuan (Xavier Chen) hiện đang chơi ở hạng cao nhất bóng dá Bỉ trong màu áo của CLB Mechelen. Ở lượt đi, lão tướng 33 tuổi này cũng gây ra nhiều khó khăn cho các chân sút ĐT Việt Nam.

Trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình, ĐT Đài Loan sẽ có trận giao hữu với Guam vào ngày 19/3 và sau đó bay tới Hà Nội vào ngày 20/3. Dù không còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 của bảng F với ĐT Việt Nam nhưng thầy trò HLV Chen Kuei-Jen đang rất quyết tâm giành suất trực tiếp vào vòng loại thứ ba Asian Cup nếu lọt vào top 4 đội hạng 4 của vòng loại thứ hai. Vì vậy, HLV Hữu Thắng cùng các học trò sẽ không được phép chủ quan và cần phải đánh giá đối thủ một cách cẩn thận.

Ở một diễn biến liên quan, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã bổ nhiệm tổ trọng tài người Jordan điều hành trận đấu này. Đáng chú ý, trọng tài chính Makhadmeh Adham Mohammad Tumah năm nay mới 28 tuổi nhưng đã làm việc tại các giải đấu lớn như VCK U23 châu Á 2016, AFC Champions League 2016 và gần đây nhất là vòng loại World Cup 2018.

Thứ tự bảng F sau loạt trận thứ 5:

Danh sách ĐT Đài Loan (Trung Quốc) tập trung chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam:

HLV trưởng: Chen Kuei-Jen

Các trợ lý: Wang Cheng-I, Chen Jiunn-Minh, Lee Meng- Chian, Fang Ching-Jen

Các cầu thủ:

Thủ môn: Tsai Shou-Che, Lu Kun-Chi, Chiu Yu-Hung

Hậu vệ: Chen Yi-Wei, Chen Cha-Chun, Chen Ting-Yang, Wang Ruei, Lin Yueh-Han, Lin Che-Yu, Chen Wei-Chuan, Weng Wei-Pin, Chen Tsan-Yuan

Tiền vệ: Lin Chien-Hsun, Chiang Ming-Han, Chan Che-Yuan, Lin Chang-Lun, Yen Ho-Shen, Lin Shin-Kai, Chen Chao-An, Wen Chih-Hao, Chen Po-Liang, Ko Yu-Ting

Tiền đạo: Li Mao, Wu Chun-Ching, Chen Hao-Wei, Chu En-Le

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.