ĐT Việt Nam đặt chân vào vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019

Tạ HiểnCập nhật 16:00 ngày 18/11/2015

ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ được đá vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019

VTV.vn - Thất bại mới đây của ĐT Đài Loan (Trung Quốc) đã gián tiếp giúp Việt Nam giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2019.

Lượt trận vòng loại World Cup 2018 và cũng là vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua đã khiến cục diện bảng F – nơi có sự xuất hiện của ĐT Việt Nam – trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thắng lợi 2-0 của ĐT Iraq trước Đài Loan (Trung Quốc) đã dập tắt cơ hội giành vị trí thứ 3 của đội chủ nhà. Sau 5 trận toàn thua, Đài Loan (Trung Quốc) chắc chắn giữ hạng 4 với 4 điểm kém hơn so với ĐT Việt Nam. Nhờ đó, ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ đoạt một vé dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 với vị trí thứ 3 của bảng F trong khi Thái Lan và Iraq sẽ cạnh tranh ngôi nhất bảng ở những lượt đấu cuối.

Trên lý thuyết, dù không thể giành ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Miura hoàn toàn có thể mơ về vị trí thứ 2 nếu như thắng 2 trận đấu còn lại, trong đó có cuộc đối đầu trực tiếp với Iraq trên sân khách, đồng thời đội bóng vùng Tây Á không thể vượt qua Thái Lan ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, khả năng này rất khó để trở thành hiện thực trong hoàn cảnh ĐT Iraq đang rất quyết tâm giành ngôi đầu bảng sau 2 trận hòa đáng thất vọng tại Bangkok và Hà Nội.


Thứ tự bảng F trước 2 lượt trận cuối

Thứ tự bảng F trước 2 lượt trận cuối

Bên cạnh đó, ngay cả khi giành vị trí thứ 2, cơ hội để ĐT Việt Nam giành quyền vào vòng bảng Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2018 cũng không nhiều bởi chỉ có 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được đặc cách không phải thi đấu vòng loại.

Ngoài Việt Nam, một số đội cũng đã đặt chân vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, bao gồm: Philippines, Singapore, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Palestine, Guam, Bahrain, Tajikistan và Turkmenistan.

Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 2 đội chắc chắn sẽ tham dự VCK Asian Cup 2019 là đội chủ nhà UAE và Qatar. Một số đội tuyển quốc gia khác cũng đang có nhiều cơ hội vào thẳng vòng bảng như Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản hay Thái Lan.

Thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019

Vòng 2:

- Đội nhất bảng sẽ có mặt ở vòng 3; đồng thời giành vé vào VCK Asian Cup 2019

- 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 3; đồng thời giành vé vào VCK Asian Cup 2019

- 4 đội nhì bảng còn lại không tiếp tục vòng loại World Cup. Thay vào đó, họ sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019.

- Hai đội thứ 3, 4 các bảng: lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019

- 4 đội cuối bảng có thành tích tốt nhất: lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019

Vòng 3:

- 12 đội bóng đi tiếp ở vòng loại World Cup sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng).

- Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự VCK World Cup 2018.

- Hai đội đứng thứ 3 tham dự vòng 4.

Vòng 4:

- Hai đội đứng thứ 3 thi đấu lượt đi, lượt về. Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off dự VCK World Cup 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!