Được CĐV Chelsea vỗ tay tri ân, Gerrard vẫn bức xúc

Tạ HiểnCập nhật 10:39 ngày 11/05/2015

Gerrard chỉ đáp lễ "nhẹ nhàng" với các CĐV trước khi rời sân đấu

VTV.vn - Gerrard đã nhận được một tràng pháo tay ủng hộ của các CĐV Chelsea cũng như HLV Mourinho ở trận đấu cuối cùng tại Stamford Bridge trong màu áo Liverpool.

Sau khi được HLV Rodgers rút ra nghỉ ở cuối trận hòa 1-1 của Liverpool với Chelsea, tiền vệ Steven Gerrard đã tỏ vẻ lạnh nhạt khi bước ra đường pít dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình trên khắp sân Stamford Bridge.

Ở trận đấu này, tiền vệ người Anh chính là người đã giúp Liverpool giành lại 1 điểm vào cuối hiệp đấu đầu tiên sau khi John Terry mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 5.

Phát biểu sau trận, Gerrard đã bày tỏ sự không hài lòng với những màn châm chọc của CĐV Chelsea về cú trượt chân của anh ở mùa giải năm ngoái: “Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn với màn cổ vũ của các CĐV Liverpool. Tôi cho rằng, các CĐV Chelsea đã thể hiện sự tôn trọng đối với tôi trong một thời gian ngắn và hành hạ tôi cả trận đấu. Vì vậy, tôi không cảm nhận được sự ủng hộ của các CĐV Chelsea trong trận đấu này”.

Những biểu ngữ châm biếm Gerrard luôn xuất hiện trong mỗi trận đấu của Chelsea với Liverpool 

“Tất cả các cầu thủ đều cảm thấy hạnh phúc khi được cả sân vận động đứng lên vỗ tay tri ân nhưng điều quan trọng đối với tôi là sự ủng hộ của các CĐV Liverpool ngay từ những ngày đầu tiên” – Gerrard chia sẻ.

Đội trưởng của Liverpool cũng không quên gửi lời cảm ơn tới HLV Mourinho, người đã 3 lần mời anh tới các CLB mà ông dẫn dắt như Chelsea, Inter và Real Madrid: “Tôi hết sức tôn trọng ông ấy. Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới trong mắt tôi. Nếu tôi không phải là CĐV Liverpool và Liverpool không tồn tại trong trái tim tôi, có lẽ tôi đã 3 lần ký hợp đồng với các đội bóng của ông ấy”.

Năm 2005, Chelsea của Mourinho đã tiến sát tới việc chiêu mộ Gerrard và tiền vệ người Anh cũng thừa nhận “Người đặc biệt” là người khiến anh suýt chút nữa rời sân Anfield.

“Mourinho là lý do khiến tôi từng đổi ý trong một vài thời điểm nhưng ông ấy hiểu, tôi không thể làm như vậy bởi tôi rất yêu Liverpool. Đối với tôi, việc giành danh hiệu cùng Liverpool có ý nghĩa lớn hơn cả việc vô địch 10 lần cùng Chelsea, Inter hay Real Madrid.” – Gerrard cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.