Góc nhìn: 4-3-1-2 sẽ là chìa khóa thành công cho Barca

Theo Bongda24hCập nhật 18:19 ngày 16/04/2015

VTV.vn - Đêm qua, chính sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 đã giúp gã khổng lồ xứ Catalan đè bẹp PSG với tỉ số 3-1, qua đó đặt một chân vào bán kết Champions League.

Trước trận PSG vs Barca diễn ra, nhiều ý kiến cho rằng HLV Luis Enrique nên sử dụng sơ đồ siêu tấn công 3-4-3 qua đó đưa đội bóng trở lại phong cách thi đấu truyền thống tiki-taka. Giải pháp này hoàn toàn khả thi trong bối cảnh Alves vắng mặt vì chấn thương, Barca hoàn toàn có thể kéo Messi về đá tiền vệ để nhường chỗ cho Pedro, một chân sút cũng đang có hiệu suất ghi bàn ổn định. Dù vậy, với triết lý của HLV Luis Enrique thì không cho phép ông mạo hiểm lơ là trong khâu phòng ngự. Bằng chừng là việc, cựu HLV của Celta Vigo vẫn tung ra đội hình với bộ tứ hậu vệ gồm Montoya – Mascherano – Pique – Alba.

Barca

Suarez và Neymar đã hoàn thành trọng trách ghi bàn.

Dù nắm rất nhiều lợi thế về mặt quân số và tinh thần so với PSG nhưng Barca cũng nhập cuộc với một tâm thế thận trọng. Dù kiểm soát bóng tới 63% nhưng gã khổng lồ xứ Catalan không quá vội vã trong khâu tấn công và thi đấu với tiêu chí chậm rãi và sử dụng lối chơi truyền thống tiki-taka. Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi lẽ thi đấu với một đội bóng giàu sức mạnh như PSG thì lối chơi hiện đại và tấn công biên xem ra không mấy hiệu quả.  Chính vì lẽ đó, Barca đã sử dụng lối chơi ban bật, tấn công trực diện và điều này đã mang lại hiệu quả mỹ mãn. Đơn cử là việc từ một pha chọc khe trung lộ của Messi, Neymar đã băng xuống đặt lòng chính xác ghi bàn mở tỉ số cho đội khách. Chưa hết, phút 79 cũng xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Suarez đã hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu.

PSG 1-3 Barcelona: Suarez gieo sầu cho thành Paris PSG 1-3 Barcelona: Suarez gieo sầu cho thành Paris

VTV.vn - Một ngày thi đấu xuất sắc của bộ ba Suarez, Messi, Neymar đã giúp Barcelona đại thắng PSG ngay tại "sào huyệt" Parc des Princes. Cánh cửa bán kết giờ đã rộng mở với Barca!

Neymar và Suarez chính là ngôi sao sáng nhất tại sân công viên các Hoàng tử vào đêm qua, điều này không phải bàn cãi. Tuy nhiên, người mà đóng vai trò chủ chốt trong lối chơi của Barca lại không ai khác mà chính là Messi. Dễ dàng nhận thấy trong trận đấu này, tiền đạo người Argentina không thi đấu dạt cánh như thời gian gần đây mà bất ngờ bó vào giữa chơi như một hộ công. Trên thực tế, dù ra sân với sơ đồ 4-3-3 nhưng gã khổng lồ xứ Catalan đã chơi với sơ đồ 4-3-1-2 thì đúng hơn. Những phút trên sân, chủ nhân của 4 danh hiệu QBV FIFA đóng vai trò hút hàng phòng ngự đối phương qua đó tạo ra khoảng trống rất lớn cho hai trung phong phía trên là Neymar và Suarez. Điều này được minh chứng rõ nét nhất trong bàn thắng mở tỉ số của Barca khi mà hàng phòng ngự của PSG quá mải mê theo sát Messi mà quên mất Neymar. Dù thi đấu hộ công nhưng Messi vẫn có nhiều cơ hội dứt điểm. Cụ thể, cầu thủ người Argentina có tới 3 cú sút trong trận đấu này và đặc biệt là một pha cứa lòng đẳng cấp đưa bóng đi trúng cột dọc.

Goc nhin 4-3-1-2 se la chia khoa thanh cong cho Barca hinh anh

Nhưng Messi đã phải hy sinh vị trí của mình.

Thời gian qua, HLV Luis Enrique luôn bị giới chuyên gia và NHM chỉ trích bởi phong cách thi đấu xấu xí, đơn cử là Barca thắng nhọc nhằn 2-1 trước Real, rồi vượt qua Celta Vigo với tỉ số 1-0. Chưa hết, vị chiến lược gia người TBN còn bị gắn với cái tội danh “kẻ phá hoại” tiki-taka. Và vào đêm qua tại sân công viên các Hoàng tử, Barca đã trình diễn cho NHM lối chơi truyền thống với khả năng ban bật, kiểm soát bóng và tấn công trực diện. Để có thể làm được điều này thì Messi đã phải hy sinh vị trí của mình rất nhiều và đóng vai trò như một chiến binh thầm lặng thi đấu ngay sau hai người đồng đội của mình là Suarez và Neymar. Và rõ ràng, Barca đã có một trận đấu tuyệt vời để rồi giành thắng lợi thuyết phục trước đối thủ đầy duyên nợ PSG.

Sau trận PSG 1-3 Barca, HLV Luis Enrique chắc chắn sẽ có thêm phương án trong việc xây dựng lối chơi tại Nou Camp. Rõ ràng, đội hình 4-3-1-2 với việc biến Messi trở thành hộ công đang phát huy hiệu quả tối đa. Vừa giành được kết quả tốt mà đội hình này còn giúp Barca duy trì được phong cách chơi bóng tiki-taka truyền thống. Và trong giai đoạn còn lại của mùa giải, biết đâu chính lối chơi này sẽ giúp cho Blaugrana giành được nhiều vinh quang khi mà giờ đây đội chủ sân Nou Camp đang là ứng cử viên số 1 cho 3 danh hiệu cao quý: Champions League, La Liga và cup nhà vua TBN. Điều quan trọng vào lúc này là HLV Luis Enrique có dám sử dụng lối chơi này trong những trận đấu sắp tới.