HLV Allegri: Juventus không cần đá đẹp để vào bán kết

Tạ HiểnCập nhật 14:25 ngày 23/04/2015

Niềm vui của các cầu thủ Juventus sau khi giành vé vào bán kết

VTV.vn - Làm khách tại Monaco, Juventus đã đoạt vé vào bán kết theo cách tẻ nhạt nhất có thể nhưng HLV Allegri tuyên bố, kết quả mới là điều quan trọng hơn.

Juventus đã nhận được không ít chỉ trích sau màn trình diễn kém hấp dẫn ở trận bán kết lượt về Champions League trên sân Louis II của Monaco. Tuy nhiên, theo HLV Massimiliano Allegri, mục đích của Juve là lọt vào top 4 đội mạnh nhất và đội bóng thành Turin sẽ làm mọi thứ để thực hiện được điều đó.

CLB có biệt danh là Bianconeri này đã vắng mặt ở vòng bán kết đấu trường Champions League suốt 12 năm qua. Và để chấm dứt khoảng thời gian đáng buồn ấy, đại diện của Italy đã sử dụng chiến thuật phòng ngự số đông để ngăn cản Monaco ghi bàn, bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0 ở lượt đi.

Cầm hòa Monaco, Juventus giành vé vào bán kết sau 12 năm chờ đợi Cầm hòa Monaco, Juventus giành vé vào bán kết sau 12 năm chờ đợi

VTV.vn -Đúng như dự đoán, Juventus đã chọn lối đá phòng ngự và làm nản lòng các chân sút của Monaco suốt 90 phút tại Louis II để giành quyền vào vòng bán kết Champions League.

Kết quả này hòa không bàn thắng tại Monaco là đủ để Juventus góp mặt ở vòng bán kết cùng những đối thủ sừng sỏ gồm Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid.

Nhằm bào chữa cho lối đá thiếu thuyết phục của đội nhà, HLV Allegri phát biểu trên kênh Mediaset Premium: “Mục tiêu của chúng tôi đơn giản là vào đến bán kết. Chúng tôi không chơi bóng đá quyến rũ bởi rất khó để đánh bại Monaco và chúng tôi có thể phạm phải nhiều sai lầm”.

“Tôi nghĩ, đây là một màn phòng ngự rất tuyệt vời và chúng tôi không cho Monaco bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng, kết quả mới là điều quan trọng hơn cách đá. Chúng tôi đáng ra nên có bàn thắng sau 2 tình huống vào cuối hiệp 1. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội sau đó nhưng cũng không khiến hàng thủ bị đe dọa” – HLV người Italy chia sẻ.

Vào thứ Sáu tới, Juventus sẽ biết đối thủ ở vòng bán kết là ai trong số những cái tên Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid. Trước những lo ngại về một trình diễn kém hấp dẫn nữa, ông Allegri cho biết: “Họ là 3 đội bóng mạnh nhất tại châu Âu. Tôi có thể đảm bảo rằng, trận bán kết với bất kỳ đối thủ nào chắc chắn sẽ là trận đấu hoàn toàn khác so với cuộc chạm trán với Monaco”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.