HLV Chelsea nổi khùng vì Costa dính án phạt nặng từ FA

H.M (dịch)Cập nhật 15:29 ngày 19/03/2016

Không bị phạt vì "thơm cổ" Gareth Barry xong Diego Costa vẫn phải ngồi ngoài vì "lỗi hành vi"

VTV.vn - Diego Costa nhận án phạt nặng từ FA và HLV Guus Hiddink không thể hài lòng với quyết định của các nhà chức trách.

HLV Chelsea Guus Hiddink tỏ ra rất bực bội vì quyết định của LĐBĐ Anh nhằm vào Diego Costa.

Costa sẽ phải ngồi ngoài trong trận derby London giữa Chelsea và West Ham cuối tuần này sau khi nhận án phạt treo giò từ FA vì bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Everton tại vòng 6 FA Cup. Cụ thể, sau một pha va chạm Diego Costa liền lao tới chỗ Gareth Barry bên phía đối thủ và thực hiện hành động giống như đang cắn tiền vệ người Anh.

Mặc dù sau đó, cả Costa và Barry đều phủ nhận điều trên tuy nhiên LĐBĐ Anh vẫn cáo buộc tiền đạo của Chelsea có những hành vi không đúng với CĐV Everton sau giờ nghỉ. Chưa hết, Diego Costa còn có thể bị kéo dài án phạt do phản ứng của tiền đạo này sau khi nhận thẻ đỏ vì hành vi va chạm với Barry.

Với án phạt được cho là quá nặng dành cho Diego Costa, HLV Hiddink, một người khá kiệm lời từ khi nắm quyền tại Chelsea, cũng không thể giữ được bình tĩnh và buộc phải lên tiếng bênh vực học trò người TBN.

Vị chiến lược gia người Hà Lan nói: “Đầu tiên, mọi người muốn soi xem Costa cắn hay là hôn và Barry đã cho chúng ta câu trả lời rõ ràng về những gì đã xảy ra. Để tìm ra chứng cứ mà phạt Diego Costa thì có lẽ là bởi cậu ta đã hơi tức tối sau đó.

“Một khi không thể chứng minh được đó là hành vi cắn cổ, theo quan điểm của tôi, họ phải tìm cách khác để buộc tội Costa. Cậu ấy hơi thiếu kiềm chế trong tình huống đó, tôi biết rất khó khăn. Nếu một cầu thủ liên tục bị khiêu khích, đối thủ của cậu ta phải chơi chiêu một chút. Đó là một phần của trò chơi này, bởi làm sao bạn có thể biết một người sẽ bị đẩy quá giới hạn chịu đựng ra sao?.

“Tôi không thể đảm bảo Diego Costa sẽ không nổi khùng nhưng đôi khi tôi rất thất vọng với cách mà các nhà chức trách đối xử với cậu ấy. Điều tôi ngửi thấy và không hề thích và là điều tôi đã nói với Diego Costa, là cả hai chúng tôi đều cảm thấy họ sẽ không phạt cậu ấy vì nụ hôn, nhưng hãy nhìn những gì mà họ nghĩ ra để xử lý Costa đi”, ông Hiddink cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.