HLV Hodgson: Vardy và Kane không cần phối hợp, tuyển Anh vẫn chơi tốt

H.M (dịch)Cập nhật 11:11 ngày 03/06/2016

Kane (ảnh) và Vardy chưa tìm được tiếng nói chung, tuy nhiên, HLV Roy Hodgson vẫn đang hài lòng.

VTV.vn - HLV Roy Hodgson tuyên bố sẽ kiên định với cách sử dụng Kane và Vardy trên hàng tiền đạo bất chấp những lời chỉ trích từ phía chuyên môn.

ĐTQG Anh đang có màn chạy đà cho Euro 2016 vô cùng ấn tượng với chuỗi 3 chiến thắng liên tuyến, tuy nhiên, HLV Roy Hodgson lại đang vấp phải những chỉ trích từ giới chuyên môn bởi việc sử dụng Harry Kane và Jamie Vardy thiếu hợp lý.

Trong chiến thắng 1-0 trước BĐN, HLV Roy Hodgson đã bố trí Rooney ở vị trí hộ công cho Vardy và Kane - những cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, việc thiếu ăn ý giữa 3 cái tên này khiến cho vòng cấm đối phương dường như trở nên quá "chật chội". Kết quả là Tam Sư thi đấu khá bế tắc và chỉ có được chiến thắng trong một pha tham gia tấn công của trung vệ Chris Smalling. Thống kê cho thấy, Kane và Vardy chỉ có 9 đường chuyền cho nhau, trong đó, 1 đường chuyền được thực hiện khi giao bóng đầu trận...

Dù thi đấu không ăn ý và bị thay ra khi trận đấu chưa kết thúc, cả Vardy lẫn Kane đều nhận được những lời khích lệ của HLV Hodgson. Vị chiến lược gia người Anh lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi đã đề ra, bất chấp sự chỉ trích của những nhân vật có tiếng nói trong giới chuyên môn như 2 cựu danh thủ Alan Shearer và Gary Lineker.

Mới đây, Shearer đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng: "Nếu Hodgson muốn thi đấu với Harry Kane và Jamie Vardy thì ít nhất hãy cho họ đá cắm chứ không phải tiền đạo cánh. Hay ý đồ ở đây là gì?"

Trong khi đó, bình luận viên rất nổi tiếng của bóng đá Anh hiện nay Lineker cũng khuyên bộ đôi từng ghi được 49 bàn ở mùa giải 2015/16 hãy bắt cặp với nhau và gợi ý rằng "hãy thi đấu với nhau như những hậu vệ, không chỉ là 2 tiền đạo".

"Tam Sư đang chơi với những tiền đạo riêng rẽ", HLV Roy Hodgson nói. "Nếu sử dụng Vardy và Kane cùng với Rooney ở trung tâm, chúng tôi sẽ không thể phòng ngự trên diện rộng. Có thể đôi khi Kane và Vardy chơi quá rộng nhưng nhiệm vụ của họ là riêng rẽ và chỉ cùng nhau phối hợp vào thời điểm thích hợp. Nếu muốn sử dụng một tiền đạo nữa (Rooney) chơi phía sau bộ đôi này, chứng ta phải cho cậu ấy khoảng trống để di chuyển".

"Tôi không sẵn sàng thừa nhận rằng tuyển Anh đã không chơi tốt. ĐTQG BĐN có thứ hạng cao hơn trên BXH FIFA vì thế không có lý do gì để không hài lòng với chiến thắng. Toàn đội đã chơi tốt và có thể còn tốt hơn nữa. Tôi hài lòng với 3 chiến thắng... Tôi không sẵn sàng để chỉ trích các học trò. Chúng ta cần tất cả các cầu thủ chơi tốt và tôi không muốn trách móc bất cứ ai cả. Nếu như tôi chưa hài lòng với 3 chiến thắng liên tiếp như vậy, tôi hẳn sẽ là một HLV rất hà khắc".

Trong khi đó, Rooney cho rằng ĐTQG Anh vẫn cần chơi tốt hơn nữa. Thủ quân Tam Sư chia sẻ: "Anh là đội chơi tốt hơn nhưng chúng tôi vẫn cần chơi tốt hơn nữa. Tuy nhiên, đó là một tín hiệu tốt khi Anh chơi chưa thật sự tốt nhưng vẫn có chiến thắng. HLV đang làm việc với đội hình gồm 3 tiền đạo trên hàng công. Có 23 cầu thủ trong đội, đó là tất cả những gì chúng tôi có. ĐTQG Anh đã sẵn sàng. Chúng tôi chưa có phong độ tốt nhất nhưng đã giành được 3 chiến thắng liên tiếp".

ĐTQG Anh là đội bóng sở hữu thành tích 100% ở vòng loại EURO 2016 và những trận giao hữu trước thềm khai mạc giải đấu danh giá nhất châu Âu là điều cần thiết để đánh giá thực lực hiện tại của đội tuyển. HLV Roy Hodgson chia sẻ: "Tôi nghĩ chạy đà là điều rất cần thiết... Mỗi trận đấu chúng tôi lại tìm ra được những vấn đề, những vị trí mà các cầu thủ chưa chơi tốt để cùng cải thiện.

"Trong hơn hai tuần tập trung, toàn đội đã rất nỗ lực để định hình được lối chơi cho toàn đội, trong phòng ngự cũng như tấn công. Tôi mừng vì tuyển Anh đã đang đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ tới Pháp với sự tự tin cần thiết và tiếp tục là tốt những gì mình đang làm nhưng cũng tự nhủ rằng không nên đặt áp lực quá nhiều. Chiến thắng 3-0 hay 4-0 sẽ gây ra nhiều áp lực đối với một đội hình trẻ - những người đang được kỳ vọng sẽ mang danh hiệu về cho nước Anh".

EURO 2016: Sự lựa chọn nhân sự của HLV Roy Hodgson gây tranh cãi EURO 2016: Sự lựa chọn nhân sự của HLV Roy Hodgson gây tranh cãi

VTV.vn - Quyết định lựa chọn 23 cầu thủ trong danh sách chính thức tới Pháp mùa hè năm nay của HLV Roy Hodgson đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía NHM ĐT Anh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.