HLV Kiatisak không dự SEA Games để tập trung đấu với ĐT Việt Nam

Tạ HiểnCập nhật 17:43 ngày 12/05/2015

HLV Kiatisak và ĐT Thái Lan đang nỗ lực hết sức để giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử

VTV.vn - Khác với người đồng nghiệp bên phía ĐT Việt Nam, HLV Kiatisak sẽ không dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games 28 để dồn sức cho vòng loại World Cup 2018.

Theo tờ Bangkok Post, HLV ĐT Thái Lan - Kiatisak Senamuang xác nhận, ông sẽ không tới Singapore để trực tiếp chỉ đạo tuyển U23 tại SEA Games 28 sắp tới để tập trung dẫn dắt ĐTQG.

ĐT Thái Lan bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 2 của World Cup 2018 bằng trận đại chiến với ĐT Việt Nam vào ngày 24/5 tại thủ đô Bangkok trong khi ĐT U23 nước này sẽ khởi động hành trình bảo vệ tấm huy chương SEA Games vào ngày 29/5 tại Singapore.

HLV Kiatisak cho biết, hai trợ lý Choketawee Promrat và Virat Wangchan được giao quyền chỉ đạo tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á tới và ông sẽ thảo luận chiến thuật qua điện thoại trong thời gian diễn ra giải đấu.

Trong khi đó, đối thủ của “Zico Thái Lan” trong trận đấu tới - HLV Toshiya Miura lại quyết định gánh trên vai trọng trách ở cả ĐTQG và U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam trong trận đấu tại Bangkok trước khi cùng với một số cầu thủ thuộc đội U23 bay sang Singapore dự SEA Games 28.

Sau trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup, ông Kiatisak sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội Những ngôi sao Thái Lan trong cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ Premier League – Chelsea vào ngày 30/5 tới tại thủ đô Bangkok.

Hiện nay, trong thành phần ĐT Thái Lan, có 7 cầu thủ thuộc đội U23 tham dự SEA Games bao gồm: Chanin Sae-eia, Peerapat Notechaiya, Tanaboon Ketsarat, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Nurul Sriyankem và Naruebodin Weerawatnodom. Trong đó, nổi bật nhất là tiền vệ có biệt danh “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, người đã ghi bàn quan trọng giúp đội bóng xứ chùa Vàng thắng ngược dòng trong trận chung kết AFF Cup 2014 với ĐT Malaysia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.