HLV Miura chưa “chốt” cặp Công Vinh – Công Phượng ở ĐT Việt Nam

Tạ HiểnCập nhật 19:43 ngày 16/05/2015

HLV Miura đánh giá rất cao ĐT Triều Tiên và ý nghĩa của trận giao hữu sắp tới

VTV.vn - Phát biểu trước trận giao hữu với Triều Tiên, HLV Miura cho biết, ông chưa quyết định về việc sắp xếp Công Phượng đá cặp với Công Vinh trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Vào ngày mai (17/5), ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tổng duyệt cuối cùng với ĐT CHDCND Triều Tiên trên SVĐ Mỹ Đình. Trận này là cơ hội quý giá để HLV Toshiya Miura có dịp kiểm nghiệm sức mạnh thực sự của các cầu thủ Việt Nam, qua đó tìm ra bộ khung cho ĐTQG ở trận đấu gặp Thái Lan tại Bangkok trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 sắp tới.

Trong buổi họp báo trước trận, ông Miura đánh giá rất cao đại diện đến từ Đông Á: “Đây là trận đấu quan trọng của ĐT Việt Nam để chuẩn bị lần cuối trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Triều Tiên là một đội bóng rất mạnh cả về tấn công lẫn phòng ngự. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm và có thể học hỏi nhiều điều từ đối thủ này. Khi thi đấu với Hàn Quốc, chúng tôi cũng đã gây khó khăn cho đối phương. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng lối đá tấn công trong trận đấu tới”.

Về cơ hội ra sân của Công Phượng cũng như các tuyển thủ U23 Việt Nam khác trong trận đấu tới, HLV Miura cho biết: “Một số cầu thủ U23 đã từng thi đấu tại AFF Suzuki Cup. Vì vậy, việc một cầu thủ U23 thi đấu ở ĐTQG là chuyện bình thường. Tôi chưa quyết định về việc sẽ sử dụng cặp tiền đạo Công Vinh – Công Phượng. Báo chí rất hào hứng với sự kết hợp giữa Công Vinh và Công Phượng nhưng theo tôi, đây không phải là vấn đề lớn”.

Công Vinh cho rằng, mọi cầu thủ trên hàng công của ĐT Việt Nam đều xứng đáng đá chính và quyền quyết định sẽ thuộc về HLV Miura 

Tình hình chấn thương của các tuyển thủ Việt Nam trong thời gian qua đã khiến ông Miura không ít lần phải gọi bổ sung một số cầu thủ khác như Mai Tiến Thanh, Quang Hải. Phát biểu trước báo giới, HLV người Nhật Bản cho rằng, lỗi lớn của vấn nạn này thuộc về các CLB tại V.League: “Nhiều cầu thủ bị chấn thương từ ở CLB nhưng không được phát hiện. Ở CLB, các cầu thủ không được duy trì thể lực và không có bác sĩ vật lý trị liệu để điều trị thường xuyên. Vì thế, chúng tôi đã có bác sĩ từ Nhật Bản sang để điều trị chấn thương theo giáo án riêng”.

Chấn thương là chuyện hết sức bình thường nhưng bóng đá Việt Nam gặp vấn đề là các cầu thủ chưa kịp phục hồi chấn thương nhưng vẫn phải thi đấu liên tục. Như vậy, các cầu thủ sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn. Các bác sĩ cấp CLB nên tôn trọng và bảo vệ cầu thủ của mình. Khi các cầu thủ bị vắt kiệt sức lực, tương lai của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở trận đấu tới, ĐT Việt Nam chỉ cần 20, 21 cầu thủ nên chúng ta không cần quá lo lắng về tình hình chấn thương”.

Trong các đợt tập trung của các ĐT Việt Nam, HLV Miura thường cho các cầu thủ luyện tập kỹ càng khả năng sút phạt. Theo giải thích của nhà cầm quân người Nhật Bản, các tình huống như vậy sẽ mở ra cơ hội chiến thắng cho ĐT Việt Nam: “Về các tình huống cố định, theo thống kê, chúng ta có tỷ lệ ghi bàn lên tới 30-40%. Ở các nền bóng đá Đông Nam Á, các quả đá phạt thường không có chiến thuật cụ thể. Nếu chúng ta tập đá phạt tốt, chúng ta sẽ giành lợi thế lớn trước đối thủ”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 17/5 trên SVĐQG Mỹ Đình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.