HLV Miura khẳng định giáo án của U23 Việt Nam không hề "nặng"

Ban Thể thao VTVCập nhật 21:02 ngày 02/03/2015

(VTV.vn) - Phát biểu với báo giới trong buổi tập sáng nay (2/3), HLV Toshiya Miura đã hết sức khen ngợi tình thần tập luyện của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trong tuần vừa qua, bóng đá Việt Nam chuyển động theo nhịp tập luyện của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Mỹ Đình. Nhất cử nhất động của đội bóng này đều được người hâm mộ quan tâm. Sau một tuần tập trung, HLV Toshiya Miura đã có những hiểu biết nhất định về đội bóng mà có thể sẽ gắn bó với ông trong 3 tháng tới.

Trong buổi tập sáng nay (2/3), phát biểu với báo chí, HLV Miura cho biết, điều làm ông hài lòng nhất là tinh thần tập luyện của các học trò: “Tôi rất hài lòng khi thấy các cầu thủ trẻ thể hiện rằng họ có động lực, có tinh thần cạnh tranh quyết liệt. Tôi đang rất hạnh phúc ở đây và nếu có gì khiến tôi không hài lòng thì chỉ là giọng nói của mình, nó đang hơi khàn một chút”.

Tuần vừa qua, ấn tượng lớn nhất mà HLV Miura để lại là giáo án rèn thể lực đặc biệt khiến các cầu thủ hầu như phải di chuyển liên tục ở cường độ cao và nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân của hàng loạt các chấn thương ở đội tuyển.

HLV Miura lý giải về điều này: “Tôi cho rằng giáo án ấy là bình thường. Các cầu thủ vừa trở lại sau kỳ nghỉ Tết và 1 tháng sau họ sẽ thi đấu ở vòng loại U23 châu Á với tần suất 3 trận/ 5 ngày trong thời tiết rất nóng ở Malaysia. Do đó, cầu thủ cần phải có nền tảng thể lực tốt. Tôi không có nhiều thời gian nên cường độ tập luyện ấy là bình thường”.

Trong buổi tập sáng nay, những bài tập thể lực đã được giảm bớt, thay vào đó là những bài tập chiến thuật chia đội thi đấu đối kháng.

Theo quan sát, các cầu thủ ở cùng CLB lại được chia ra 2 tổ khác nhau. Ví dụ, trong trường hợp của HAGL, Tuấn Anh, Văn Toàn ở khác tổ với Công Phượng còn 2 hậu vệ Mạnh Hùng và Ngọc Hải của SLNA cũng được chia ra ở 2 tổ. Vì vậy, có thể thấy HLV Miura không định sử dụng lối chơi của CLB nào cho đội tuyển Olympic.

K+ công bố bản quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á K+ công bố bản quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á

(VTV.vn) - Ngày 2/3, Truyền hình số vệ tinh K+ đã công bố bản quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á. Toàn bộ 6 trận đấu ở bảng I (có ĐT U23 Việt Nam) sẽ được THTT trên các kênh K+.

“Bởi các cầu thủ đến từ các câu lạc bộ khác nhau nên tôi chưa có định hình được bộ khung nào mà tạm thời vẫn tập với đội hình 4-4-2 bởi các đội bóng ở Việt Nam quen đá với 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 2 tiền đạo” – ông Miura cho biết.

Tuần tiếp theo sẽ là quãng thời gian mà đội tuyển Olympic tiếp tục rèn thể lực, chiến thuật ở Mỹ Đình. Sau đó, đội liên tục thi đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình. Trận mở màn sẽ là trận gặp Olympic Indonesia trên sân Mỹ Đình diễn ra sau đây đúng một tuần.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.