HLV Miura: Người hâm mộ không nên quá kỳ vọng vào ĐT Việt Nam

Tạ HiểnCập nhật 22:32 ngày 08/10/2015

HLV Miura phát biểu sau trận đấu gặp Iraq

VTV.vn - ĐT Việt Nam đã suýt chút nữa đã có thể đánh bại đội bóng hùng mạnh Iraq và HLV Miura cho rằng, đây không phải là kết quả bất ngờ.

Dù không được đánh giá cao trước trận đấu gặp ĐT Iraq nhưng ĐT Việt Nam đã suýt chút nữa gây bất ngờ trên sân Mỹ Đình. Đội chủ nhà có bàn thắng dẫn trước do công của đội trưởng Lê Công Vinh trong hiệp 1 song quả phạt đền vào những giây cuối cùng đã khiến chúng ta đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura không quá thất vọng về kết quả này và bày tỏ sự tự hào về các học trò: “Tôi rất cám ơn vì tình cảm của người hâm mộ dành cho đội. Các cầu thủ đã thi đấu vất vả và thể hiện tinh thần đồng đội trong suốt 90 phút. Điều không may chúng ta để thua. Đối với tôi, một trận hòa không phải là một trận đấu lịch sử”.

Ở trận đấu này, trọng tài đã có nhiều quyết định bất lợi với đội chủ nhà nhưng ông Miura cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ phải làm quen với điều này: “Trận đấu ngày hôm nay có rất nhiều lỗi. Chúng ta là đội phạm lỗi nhiều hơn và đây là điều mà chúng ta sẽ phải làm quen trong tương lai khi thi đấu với các cầu thủ có thể hình cao to. Trong các pha tranh chấp tay đôi cũng như di chuyển không bóng, tôi luôn căn dặn các cầu thủ phải sẵn sàng áp sát với đối phương. Về công tác trọng tài, tôi không có bình luận gì và trong tình huống bóng chạm tay, tôi không quan sát được rõ ràng”.


Công Vinh thất vọng sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc

Công Vinh thất vọng sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng đánh giá đối thủ Iraq đã chơi không tốt trong trận này: “Đội Iraq không chơi tốt như trận với Thái Lan. Trong ngày hôm nay, đội Iraq đá rất đơn giản. Họ chỉ chiếm ưu thế trong tình huống bóng 2 nhưng chúng tôi đã phòng ngừa nên ĐT Iraq đã không thể áp sát khung thành của chúng ta thường xuyên”.

Màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam trong trận gặp Iraq đã khiến các CĐV vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, ông Miura hy vọng người hâm mộ không nên kỳ vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng: “Tôi đã được nghe những đánh giá bình luận của người hâm mộ trước trận đấu. Các bạn đừng kỳ vọng nhiều quá. Như trong trận gặp Malaysia ở AFF Cup và Myanmar ở SEA Games, dư luận đã quá lạc quan và kết quả là chúng ta đã thua một cách thất vọng. Trước trận, tôi đã nói với các cầu thủ về việc chuẩn bị tâm lý. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra và họ không được phép thất vọng. Nếu thua thì phải dành sự tập trung để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan”.

Ông Miura cũng dành nhiều lời khen cho hang phòng ngự và đặc biệt là đội trưởng Lê Công Vinh: “Hàng hậu vệ của chúng ta đã chơi tốt. Dù các cầu thủ cũng phải tham gia chuẩn bị. Đó là lý do tôi sử dụng Mạc Hồng Quân. Huy Toàn gặp chấn thương và tôi đã thay Công Phượng với Công Vinh ở hàng tấn công vì Văn Quyết có khả năng phòng ngự nên sẽ lùi xuống đá thấp hơn. Về tầm quan trọng của Công Vinh, các bạn có thể thấy anh ấy đã tham gia tấn công và phòng ngự như thế nào. Trong trận gặp Đài Loan, anh ấy cũng thi đấu máu lửa suốt 90 phút, là cầu thủ quan trọng và từng giành AFF Cup 2018”.

Vào ngày 13/10 tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với kình địch Thái Lan cũng trên sân nhà Mỹ Đình và HLV Miura tin rằng, các cầu thủ sẽ kịp hồi phục thể lực để sẵn sàng cho cuộc đại chiến tới: “Lối chơi của Iraq hoàn toàn khác Thái Lan. Tôi đã nghiên cứu ĐT Thái Lan rất kỹ và tôi cho rằng, chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu tới”.