HLV Van Gaal bảo vệ lối đá bóng dài tuyệt vọng của Man Utd

Chí HiểnCập nhật 11:08 ngày 09/02/2015

Man Utd vẫn chưa thể thi đấu như cách HLV Van Gaal mong muốn

Màn trình diễn nghèo nàn của hàng công Man Utd đã buộc HLV Louis Van Gaal phải sử dụng lối đá bóng dài ở cuối trận hòa “hút chết” với West Ham.

Man Utd ra sân với hàng công toàn sao gồm Radamel Falcao, Robin van Persie, Wayne Rooney, Angel di MariaAdnan Januzaj và được NHM kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua West Ham tại Upton Park để đòi lại vị trí thứ 3 từ tay Southampton. Tuy nhiên, Quỷ đỏ chỉ có thể giành lại 1 điểm nhờ pha vô lê hiểm hóc của Daley Blind ở phút 90+2.

Blind tỏa sáng phút bù giờ cứu Man Utd né thua West Ham Blind tỏa sáng phút bù giờ cứu Man Utd "né" thua West Ham

Dù chơi không hay trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng Man Utd vẫn kịp lấy lại được 1 điểm trước West Ham nhờ pha lập công của Daley Blind ở phút 90+2.

HLV Sam Allardyce của West Ham đã chỉ trích chiến thuật của Man Utd là “nhồi bóng lên trên và chờ đợi cơ hội tới”. HLV Van Gaal sau đó cũng thừa nhận rằng, ông đã thay đổi lối đá sau khi đưa tiền vệ Marouane Fellaini vào sân ở phút 72.

“Tôi đã thực hiện việc này rất nhiều lần với Fellaini. Do vậy, điều này không có gì là mới mẻ. West Ham United nên biết trước điều đó. Với Fellaini, chúng tôi sẽ chơi bóng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Adnan và Di Maria là những cầu thủ chơi sáng tạo và không thể đoạt bóng 2. Điều này đã buộc tôi phải sử dụng Fellaini” – Nhà cầm quân người Hà Lan cho hay.

HLV Van Gaal cũng lên tiếng khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò sau khi bị West Ham dẫn trước ở phút 49: “Chúng tôi đã chơi cực kỳ tệ hại ở hiệp 1 và chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến đấu ở nửa sau trận đấu, đặc biệt là sau bàn thua ở đầu hiệp 2. Đáng ra chúng tôi nên thể hiện điều này ở đầu trận đấu. Dù sao tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các học trò của tôi vì thái độ thi đấu sau khi bị dẫn 0-1”.

Với việc chỉ giành thêm được 1 điểm ở vòng 24, Man Utd đã không thể lấy lại vị trí thứ 3 của Southampton và họ giờ đây cũng chỉ còn hơn Tottenham và Arsenal lần lượt 1 và 2 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.