HLV Van Gaal đổ lỗi cho học trò sau thất bại trong ngày Boxing day

Tạ HiểnCập nhật 05:00 ngày 27/12/2015

HLV Van Gaal không biết mình có thể giữ ghế đến trận đấu tiếp theo hay không

VTV.vn - Trận thua trước Stoke là lần thứ 7 liên tiếp Man Utd không biết mùi chiến thắng và HLV Van Gaal đã bày tỏ nỗi lo bị sa thải ngay trong dịp Boxing day.

Dù đã lên dây cót tinh thần rất nhiều lần trong tuần qua nhưng Man Utd vẫn dễ dàng nhận thất bại 0-2 trên sân của Stoke City sau 2 pha lập công của Bojan Krkic và Marko Arnautovic trong hiệp 1.

Trước khi thua bẽ bàng tại Britannia, Quỷ đỏ thành Manchester cũng đã gục ngã trước hai đội bóng mới lên hạng là Norwich và Bournemouth. Nếu cộng với thất bại trước Wolfsburg khiến Man Utd bật bãi khỏi Champions League thì trận đấu trong ngày Lễ tặng quà vừa qua là lần thứ 4 liên tiếp họ nếm trái đắng – thành tích tệ nhất trong hơn 25 năm qua.

Stoke 2-0 Man Utd: Thua trận thứ 4 liên tiếp, Quỷ đỏ sẽ trảm Van Gaal? Stoke 2-0 Man Utd: Thua trận thứ 4 liên tiếp, Quỷ đỏ sẽ trảm Van Gaal?

VTV.vn - Hy vọng rồi lại thất vọng, Man Utd tiếp tục tự thua trong cuộc đối đầu với Stoke City. HLV Van Gaal đang đứng trước ngưỡng cửa rời sân Old Trafford ngay vòng đấu này.

Thêm một lần nữa, tương lai của HLV Van Gaal lại là chủ đề nóng đối với giới truyền thông. Trong cuộc họp báo sau trận, bản thân nhà cầm quân có biệt danh “Tuy-líp thép” này cũng không dám khẳng định ông sẽ giữ được ghế ở trận đấu gặp Chelsea trong 2 ngày nữa.

“Đây là một tình cảnh rất khó khăn. Chúng tôi đã thua trận thứ 4 và tất cả chúng ta sẽ phải chờ đợi để biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao tôi vẫn cảm nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người ở CLB” – HLV Van Gaal buồn bã nói.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng bày tỏ sự không hài lòng với các học trò của mình: “Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ ở giữa trận và hiệp 2, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. Nhưng với những cơ hội đã tạo ra thì đáng nhẽ chúng tôi phải ghi bàn. Vấn đề là các cầu thủ không dám lên bóng. Đó là ý kiến phân tích của tôi”.

“Tôi đã cố gắng hết sức nhưng áp lực ngày càng một lớn hơn. Tôi có một phần trách nhiệm trong 4 trận thua đã qua và tất cả mọi người đều hướng về tôi. Tôi chấp nhận điều đó nhưng điều quan trọng hơn là các cầu thủ cũng cần phải thể hiện tốt hơn”.

Sau trận đấu với Stoke, nhiều hãng cá cược đã cho dừng đặt cược về khả năng bị sa thải HLV Van Gaal. Nếu BLĐ Man Utd quyết định sa thải ông thầy người Hà Lan, nhiều khả năng, trợ lý HLV Ryan Giggs sẽ lên nắm quyền trong cuộc đại chiến với Chelsea sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.