Hummels đòi đến Bayern: Không phải phản bội mà là sự trở về

Tạ Hiển (theo Goal)Cập nhật 18:28 ngày 29/04/2016

Hummels nhận nhiều chỉ trích khi đòi tới Bayern (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Việc Dortmund xác nhận đội trưởng Mats Hummels đề nghị chuyển tới Bayern Munich đang làm dậy sóng dư luận và nhiều người còn gọi anh là kẻ phản bội.

Mats Hummels không phải cầu thủ Dortmund đầu tiên nung nấu ý định rời vùng Ruhr để tới Bayern Munich. Trước đó, Mario Gotze cùng Robert Lewandowski lần lượt cập bến Allianz Arena vào các năm 2013 và 2014 ngay từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu. Bất chấp nỗ lực của đội bóng Vàng Đen, ngày Hummels hội ngộ cùng hai người đồng đội cũ không còn xa.

Hôm qua (28/4), trang chủ của Dortmund thông báo thủ lĩnh đội bóng bày tỏ mong muốn chia tay Westfalenstadion và mở ra trang mới sự nghiệp tại vùng đất Bavaria. Hợp đồng hiện tại của Hummels sẽ kết thúc vào năm 2017 và Dortmund nhấn mạnh họ sẽ không để Bayern Munich lấy đi trung vệ số 1 một cách dễ dàng. Dù vậy, mức giá 30 triệu Euro là khoản tiền đủ lớn buộc đội bóng vùng Ruhr phải chấp nhận cho phép Hummels ra đi.

Một kịch bản cũ lại lặp lại nhưng CĐV của Dortmund chắc chắn vẫn cảm thấy đau lòng thêm một thời gian dài nữa. Họ cũng chưa từng tha thứ cho Gotze khi anh chuyển tới Munich với phí chuyển nhượng kỷ lục 37 triệu Euro. Kể cả khi có tin Dortmund ngỏ ý mua lại Gotze vào đầu năm nay, các fan cuồng đội bóng Vàng Đen cũng bày tỏ thái độ thù ghét khi giăng đầy biểu ngữ “Hãy biến đi” trong trận gặp Werder Bremen.


Hummels sắp về chung nhà với đồng đội cũ Gotze (Ảnh: Getty)

Hummels sắp về chung nhà với đồng đội cũ Gotze (Ảnh: Getty)

Trong vụ việc của Hummels mọi chuyện còn có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn nữa bởi anh đang là đội trưởng, thủ lĩnh trên sân cỏ cũng như phòng thay đồ và là cầu thủ thi đấu ổn định trong nhiều năm qua. Nhiều người đặt câu hỏi liệu anh có còn toàn tâm toàn ý với Dortmund hay không khi mà thầy trò HLV Tuchel đang trong cuộc đua vô địch Bundesliga cùng chính Bayern và cũng sẽ gặp đối thủ này ở chung kết Cúp Quốc gia vào tháng tới.

Hummels cũng càng bị gán với mác “kẻ phản bội” khi các CĐV Dortmund nhớ lại câu nói của anh: “Tôi thà vô địch Champions League một lần cùng Dortmund còn hơn 6 chức vô địch với một CLB khác”. Không một ai quan tâm tới việc trung vệ 27 tuổi này suy nghĩ như thế nào về quyết định trọng đại trên của anh.

Đầu tuần này, Hummels chia sẻ, anh đã trăn trở mỗi đêm khi nghĩ tới tương lai. Khi 23 tuổi, ngôi sao của Dortmund có tương lai rộng mở phía trước để giành danh hiệu. Thế nhưng, đội chủ sân Westfalenstadion không đăng quang ở các giải đấu lớn suốt 4 năm qua khiến Hummels đã cảm thấy sốt ruột. Và rồi anh đã lựa chọn trở về nhà, trở về Munich.

Trước khi trở thành trung vệ hàng đầu thế giới dưới bàn tay của HLV Jurgen Klopp tại Dortmund, Hummels là thành viên của lò đào tạo Bayern Munich. Anh ăn học tại chính đội bóng này, khoác áo Hùm xám suốt 15 năm và ra sân đội 1 hai lần trước khi sang Dortmund dưới dạng cho mượn vào năm 2008.


Hummels khát khao được trở về Bayern (Ảnh: MIT)

Hummels khát khao được trở về Bayern (Ảnh: MIT)

Gia đình của Hummels cũng gắn bó mật thiết với đội bóng xứ Bavaria. Người vợ xinh đẹp của anh đã quá quen thuộc thành phố Munich trong khi cha anh cũng đang là người phát hiện cầu thủ trẻ của Bayern. Những mối liên hệ ấy khiến quyết định của tuyển thủ ĐT Đức càng dễ dàng hơn.

Trở về quê hương ở tuổi 27 – thời điểm chín của sự nghiệp, Hummels sẽ dễ dàng giành vị trí chính thức trong đội hình của Bayern dưới thời HLV Ancelotti. Anh sẽ gặp lại với đối tác quen thuộc ở tuyển quốc gia Jerome Boateng trong bối cảnh các trung vệ khác như Medhi Benatia và Holger Badstuber thường xuyên vắng mặt do chấn thương.

Sự kết hợp giữa Bayern và Hummels sẽ mang đến lợi ích cho cả hai bên. Hùm xám sẽ được chắp thêm cánh để chinh phục những mục tiêu tương lai còn Hummels sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành danh hiệu lớn trong màu áo đỏ mà anh mơ ước từ thuở mà không phải màu áo vàng đen quen thuộc của Dortmund.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.