Kết quả U23 Việt Nam - U23 Nhật Bản: Thầy trò Miura chỉ thua 2 trái

T.K (Tổng hợp)Cập nhật 23:07 ngày 07/01/2016

U23 Việt Nam sau trận đấu với đại diện mạnh của Nhật Bản ở sân Hàng Đẫy.

VTV.vn - Trong trân đấu giao hữu cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2016 ở Qatar, U23 Việt Nam đã nhận trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản.

 

20h30 hôm nay, U23 Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng với U23 Nhật Bản 20h30 hôm nay, U23 Việt Nam đá trận giao hữu cuối cùng với U23 Nhật Bản

VTV.vn - Tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu gặp U23 Nhật Bản. Trận đấu này sẽ giúp HLV Miura quyết định danh sách các cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2016.

 

Mặc dù chỉ là trận giao hữu trước thềm giải đấu lớn tầm cỡ châu lục nhưng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, đặc biệt là phóng viên tới từ xứ sở mặt trời mọc.

Điều này cũng khá dễ hiểu bởi đây là trận đấu cuối cùng để giới chuyên gia nhận định về thực lực của ứng viên vô địch U23 Nhật Bản. Vì thế, như đã thống nhất từ trước, để giữ bài, HLV hai đội đã yêu cầu cánh phóng viên không được phép tác nghiệp trong trận đấu. Tranh thủ thời gian khởi động, một vài tấm hình được chụp vội và tất cả nhanh chóng rời khỏi sân tập để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ thi đấu.

 


Công Phượng trên sân tập chuẩn bị so tài với U23 Nhật Bản. Ảnh: Khám phá

Công Phượng trên sân tập chuẩn bị so tài với U23 Nhật Bản. Ảnh: Khám phá

 

Trong trận đấu tập bí mật này, HLV Miura sử dụng đội hình mạnh nhất đá chính và sau đó lần lượt thay các cầu thủ dự bị vào sân nên cả 16 cầu thủ trong danh sách đăng kí với AFC dự VCK U23 châu Á đều được dịp cọ xát với đội bóng mạnh tới từ Nhật Bản.

Sau khoảng 20 phút trận, U23 Việt Nam nhận liên tiếp 2 bàn thua. Tuy nhiên, sau đó, U23 Việt Nam thi đấu khá tự tin. Trong khoảng thời gian còn lại, các học trò của HLV Miura không có bàn gỡ nhưng cũng không để thua thêm bàn nào.

Kết quả trận đấu cũng được dự đoán từ trước nhưng đây là trận đấu tập quý giá giúp U23 Việt Nam học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu chính thức.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.