Không trao Quả bóng vàng nam?

Theo Quang Huy/ Thanh NiênCập nhật 15:32 ngày 06/04/2013

Thành Lương và Kiều Trinh nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2011 cho nam và nữ. (Ảnh: An Nhơn)

 Giải thưởng truyền thống Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012 đang được Báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị tổ chức khởi động dù khá chậm.

Hiện tại Ban Tổ chức đang lấy ý kiến lên danh sách 10 cầu thủ nam, 10 cầu thủ nữ, 5 cầu thủ ngoại và 5 cầu thủ trẻ để tiến hành bầu chọn như mọi năm.

Tuy nhiên, một nguồn tin vào hôm qua cho biết rất có thể Ban Tổ chức sẽ không trao giải quả bóng vàng nam năm 2012 vì trong năm vừa qua không có cầu thủ nào thật sự xứng đáng với danh hiệu này. Nguyên nhân xuất phát từ thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup khiến cho thành tích bóng đá nước nhà sa sút và làm nản chí các nhà tài trợ.

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, đây là một hoạt động tôn vinh có ý nghĩa nên Ban Tổ chức cần phải để cho các lá phiếu quyết định. Nếu việc bầu chọn vẫn diễn ra bình thường thì vẫn nên có giải thưởng Quả bóng vàng. Chỉ trong trường hợp tỷ lệ phiếu bầu không cao thì mới quyết định bỏ giải này chứ không nên nhăm nhe bỏ trước.