Lập hattrick, Bendtner tuyên bố: “Đây mới là đẳng cấp của tôi”

Tạ HiểnCập nhật 11:00 ngày 26/03/2015

HLV ĐT Đan Mạch khẳng định, Bendtner còn có thể ghi được tới 4, 5 bàn vào lưới ĐT Mỹ

VTV.vn - Với cú hattrick đầu tiên trong màu áo ĐT Đan Mạch vào lưới ĐT Mỹ, tiền đạo Nicklas Bendtner đã nhận được vô số những lời khen có cánh.

Không chỉ HLV ĐT Đan Mạch - Morten Olsen mà cả HLV Jurgen Klinsmann của ĐT Mỹ cũng phải “ngả mũ” thán phục trước 3 bàn thắng quá ấn tượng của tiền đạo Nicklas Bendtner để giúp đội chủ nhà thắng ngược dòng 3-2 trong trận giao hữu vào rạng sáng nay (26/3).

Chân sút thuộc biên chế Wolfsburg đã xuất sắc 2 lần gỡ hòa cho ĐT Đan Mạch trước “kết liễu” ĐT Mỹ vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2.

Xem lại cú hattrick của Bendner trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Mỹ

Sung sướng với màn trình diễn bùng nổ của mình, Bendtner phát biểu trước báo giới: “Tất nhiên, đây là một ngày rất đặc biệt với tôi khi lập hattrick cho ĐTQG. Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này. Đây mới là đẳng cấp vốn có của tôi”.

“Thật tuyệt khi ghi bàn vào lưới Inter tại Europa League và thi đấu với Mainz tại Bundesliga vào cuối tuần trước. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng với tôi” – Bendtner cho biết.

HLV Morten Olsen cũng không tiếc lời khen ngợi cậu học trò cưng: “Nicklas đang ra phải ghi thêm 4, 5 bàn. Tuy nhiên, chúng tôi không yêu cầu anh ấy ghi bàn ở mọi cơ hội có được. Trong các buổi tập gần đây, Bendtner đã thể hiện tốt. Tôi cũng đã nói chuyện với HLV Dieter Hecking của Wolflsburg và ông ấy hết sức hài lòng với sự cố gắng của Nicklas”.

“Đây là thời điểm khó khăn với anh ấy bởi đối thủ cạnh tranh vị trí tại Wolfsburg là Bas Dost đang có phong độ ghi bàn ấn tượng. Nicklas đã giữ cho mình sự yên tĩnh và tập trung tập luyện”, HLV ĐT Đan Mạch chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Klinsmann của ĐT Đức cũng bày tỏ sự khâm phục tới Bendtner: “Khi một cầu thủ ghi 3 bàn một trận, cầu thủ ấy xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi từ khắp thế giới. Bendtner xứng đáng với điều đó. Ba bàn thắng này sẽ là ‘liều thuốc’ để Bendtner lấy lại sự tự tin. Tôi cầu chúc những lời tốt đẹp nhất với cậu ấy trong tương lai”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.