Liverpool – Chelsea: Nợ khó đòi (02h45, 21/1, K+1)

Khánh NguyễnCập nhật 11:40 ngày 20/01/2015

Chỉ trong vòng 7 tháng qua, Liverpool liên tiếp thua đau trước Chelsea và trong trận bán kết lượt đi Capital One Cup sắp tới, có lẽ đội chủ sân Anfield cũng khó lòng trả nợ.

Liverpool lực bất tòng tâm?

Thầy trò Branden Rodgers liên tiếp chịu hai thất bại trước Chelsea trong giai đoạn cuối mùa giải Premier League trước và nửa đầu mùa giải năm nay. Đó là hai cuộc đọ sức gần nhất giữa hai đội trước khi bước vào trận bán kết lượt đi Capital One Cup. Và tiếc là trong cả hai lần đó, The Kop toàn thua.

Trận thua 0-2 trước Chelsea cuối mùa giải Premier League 2013/14 tạo ra bước ngoặt khiến đội đầu bảng Liverpool khi đó hụt hơi và đánh rơi danh hiệu vô địch vào tay Man City. Trong trận đầu hồi đầu tháng 11 vừa qua cũng tại giải đấu hàng đầu nước Anh, dù rất nỗ lực nhưng The Kop vẫn chấp nhận thất bại 1-2 ngay tại Anfield để nhìn đối thủ vươn lên đầu bảng xếp hạng.

Với những thất bại liên tiếp mang tính bước ngoặt, Liverpool là đội bóng muốn đánh bại Chelsea nhất trên bất cứ đầu trường nào để thanh toán món nợ cũ. Tuy thế, việc có cơ hội và việc tận dụng tốt cơ hội lại là hai chuyện hoàn toàn khác.

Khi thủ lĩnh Gerrard suy giảm phong độ, Liverpool thường yếu thế trước những đội bóng lớn, trong đó có Chelsea.

Khi thủ lĩnh Gerrard suy giảm phong độ, Liverpool thường yếu thế trước những đội bóng lớn, trong đó có Chelsea.

Hiện Liverpool đang có phong độ tốt sau thất bại ở Old Trafford. Trong số 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò Branden Rodgers mới chỉ để thua đúng một trận trong đó có mạch 8 trận bất bại cho tới thời điểm này. Tuy nhiên, The Kop thường tỏ ra yếu bóng vía trước những đội bóng lớn mùa này. Ngoài Chelsea, Liverpool thường thua dễ Man Utd, Real Madrid hay Man City trong nửa đầu mùa giải qua.

Chelsea không ngại tới Anfield

Xưa nay, sân Anfield luôn được coi là thánh địa của Liverpool và là điểm tựa mỗi khi đội bóng cần lên dây cót tinh thần. Tuy nhiên, thống kê ở thời điểm này cho thấy, Anfield không còn là nơi dễ đến khó về. Trong 10 trận sân nhà gần nhất, Liverpool thua 2, hòa 5 và chỉ thắng 3.

Ngược lại Chelsea lại đang có phong độ cao mỗi khi xa nhà. Thầy trò Mourinho thắng 5, hòa 3 và chỉ để thua 2 sau 10 trận xa Stanford Brigde vừa qua. Chỉ tính riêng tại Anfield, The Blues cũng thắng tới 4, hòa 3 và chỉ để thua 3 trận tại nơi được coi là sào huyệt của Liverpool.

Trong khi hàng tiền vệ The Kop suy yếu, tuyến giữa của Chelsea được tăng cường thêm nhiều nhân tố chất lượng.

Trong khi hàng tiền vệ The Kop suy yếu, tuyến giữa của Chelsea được tăng cường thêm nhiều nhân tố chất lượng.

Ngoài thành tích đối đầu áp đảo, xét về lực lượng, Chelsea cũng có lợi thế hơn hẳn. Trong khi Liverpool mất chân sút chủ lực và là đồng vua phá lưới ở Premier League mùa trước là Suarez thì Chelsea lại có thêm Diego Costa – tay săn bàn số 1 Premier League mùa này. Ngoài ra, trong khi thủ quân Gerrard của Liverpool đang dần suy giảm phong độ thì tuyến tiền vệ của Chelsea ngày một mạnh hơn với sự góp mặt của Fabregas cùng Oscar và Matic.

Theo đó, Liverpool sẽ khó lòng đòi nợ được Chelsea dù biết rằng vẫn còn trận lượt về. Trong khi đó, Chelsea đang tiến bước với mong muốn giành trọn bộ cúp mùa này, trong đó có Cúp Liên đoàn Anh như phát biểu “xanh rờn” của HLV Mourinho: “bóng đá đẹp sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không giành được danh hiệu nào”.

Brendan Rodgers tự tin đánh bại bạn thân Mourinho Brendan Rodgers tự tin đánh bại "bạn thân" Mourinho

Huấn luyện viên Liverpool, Brendan Rodgers tự tin cho biết Liverpool sẽ đánh bại Chelsea trong khuôn khổ lượt đi lượt đi bán kết Capital One Cup diễn ra vào sáng mai (21/1).

- Liverpool: Vắng Jones, Johnson, K.Toure, Flanagan, Lallana, Allen, Sturridge vì chấn thương. Gerrard chưa chắc thi đấu.

- Chelsea: Vắng Azpilicueta vì chấn thương. Drogba chưa chắc thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (3-4-3): Mignolet – Manquillo, Sakho, Can – Henderson, Lucas, Gerrard, Enrique – Sterling, Lambert, Markovic.

Chelsea (4-2-3-1): Cech – Ivanovic, Terry, Zouma, Luis – Mikel, Matic – Schuerrle, Fabregas, Hazard – Remy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.