Lương cầu thủ thi đấu tại Lào có thể lên tới 100 triệu đồng

Ban Thể thao VTVCập nhật 20:49 ngày 30/08/2015

VTV.vn - Theo chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Xuân Nam hiện đang chơi cho SHB Vientiane, dù bóng đá Lào vẫn chưa chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ người Lào nhận lương rất cao.

Giải vô địch quốc gia của Lào có 11 đội tham gia. Hiện tại đang là kỳ nghỉ nên các cầu thủ rời khỏi thủ đô trở về nhà và để tìm hiểu về giải đấu này, phóng viên VTV đã gặp một ngoại binh đang chơi cho câu lạc bộ SHB Vientiane đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Điều đặc biệt, ngoại binh này là một cầu thủ trẻ quốc tịch Việt Nam.

Sang Lào được 8 tháng, Nguyễn Xuân Nam vẫn nhớ quãng thời gian khó khăn trước khi được ban lãnh đạo CLB đề xuất sang Lào thi đấu, thời điểm Nam không có được vị trí chính thức ở đội trẻ Hà Nội T&T dù anh từng là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á.

Lúc mới sang Lào, Xuân Nam còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau 2 tháng, nhận được sự tin tưởng của đồng đội và ban huấn luyện CLB SHB Vientiane, Xuân Nam lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Sau 13 lần ra sân ở lượt đi, Nam ghi được tới 15 bàn thắng và hiện đang xếp thứ 2 tại danh sách vua phá lưới của Lào Premier League. Anh được tăng lương lên 7 triệu kíp, nhưng mức lương chưa thấm vào đâu với những cầu thủ hàng đầu người Lào.

Xuân Nam cho biết: “Cầu thủ mà được gọi là Messi Lào đang thi đấu ở Lang Xang United. Lương cầu thủ ấy là 30 triệu kíp, tức là khoảng 100 triệu đồng. Em thấy thu nhập cầu thủ này rất là tốt. Và cầu thủ người Lào ở đây cũng rất giàu".

Sau 8 tháng thi đấu ở Lào, Nam cũng có những hiểu biết nhất định về nền bóng đá ở nước láng giềng: “Ở Lào, bóng đá vẫn chưa chuyên nghiệp. Người ta hẹn nhau, đến giờ tập thì đi xe máy đến sân tập chứ không ở tập trung như mình. Để so sánh với Việt Nam thì bên này người ta không bằng, nhưng cũng có những đội như Toyota, Lang Xang Utd hay là HAGL Atapeu cũng ngang với các đội hạng trung của Việt Nam” – Xuân Nam chia sẻ

Nam hiện là chân sút chủ lực của SHB Vientiane, thậm chí, anh còn được HLV trưởng ĐTQG Lào Steve Darby đề nghị nhập tịch để thi đấu cho ĐT nước này. Tuy nhiên khát khao cháy bỏng của Nam vẫn là được về nước thi đấu.

Xuân Nam bày tỏ mong muốn được chơi ĐT Việt Nam: “Em khát khao được khẳng định mình ở Việt Nam, chứ không phải là ở Lào. Em là một người con Việt Nam, em sang bên này thi đấu cũng chỉ muốn khẳng định mình thật tốt để về thi đấu cho CLB đào tạo ra mình và được khoác áo ĐT Việt Nam nếu được trao cơ hội”.

Ở Lào, Nam là chân sút tốt nhất đội bóng nhưng nếu về Việt Nam, anh phải cạnh tranh vị trí với Gonzalo, Hoàng Vũ Samson hay Văn Quyết ở Hà Nội T&T. Thế nhưng, Nam tin rằng với khát khao cống hiến và sự chăm chỉ tập luyện, ngày trở về sẽ không xa và cơ hội sẽ đến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!