Lượt đi tứ kết Europa League: Cái uy của bóng đá Anh

Lê ĐộCập nhật 07:37 ngày 04/04/2013

 Nếu như bóng đá Tây Ban Nha chiếm ưu thế ở tứ kết Champions League với 3 đại diện góp mặt thì ở Europa League, cái uy ấy thuộc về người Anh.

Tottenham, Newcastle và đặc biệt là Chelsea là những ứng viên đến từ Premier League. Trong số đó, Chelsea và Tottenham được các nhà cái châu Âu đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League mùa giải năm nay.

‘ Chelsea được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League. (Ảnh: AP)

Tottenham được các nhà cái đặt cược 2 ăn 5, đội bóng đã xuất sắc vượt qua Inter. Chelsea của HLV Benitez cũng có mức đặt cược tương tự. Trong khi đó, Newcastle không được đánh giá cao và chỉ nhận tỉ lệ 14/1. Với những tỉ lệ này, người Anh có thể bớt xấu hổ khi họ vắng bóng tại tứ kết của giải đấu cao nhất châu Âu, Champions League sau 17 năm.

Lịch thi đấu cụ thể:

Lượt đi tứ kết Europa League sẽ đồng loạt diễn ra vào rạng sáng mai (5/4) với những dự đoán chiến thắng thuộc về các đại diện nước Anh như Chelsea hay Tottenham.

Tiếp đón Rubin Kazan trên sân nhà Stmaford Bridge sau khi vừa đánh bại Man Utd ở tứ kết FA Cup, Chelsea đang tràn đầy hưng phấn để tiếp mạch chiến thắng. Bên cạnh đó, xét về truyền thống lẫn lực lượng, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện của Nga. Vì thế, một chiến thắng trên sân nhà và sau đó là tấm vé vào bán kết Europa League đang nằm trong tầm tay thầy trò Rafa Benitez.

‘ Cùng với Chelsea, Spurs được đánh giá rất cao tại giải đấu "hạng hai" châu Âu này. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tottenham cũng được thi đấu trên sân nhà White Hart Lane vào rạng sáng mai khi đón tiếp Basel. Sau những thất bại trước Liverpool rồi Inter và Fulham… Spurs đã lấy lại phong độ bằng chiến thắng 2-1 trước Swansea hôm cuối tuần. Chiến thắng trên sân của “Thiên nga đen” được xem như cú “đề-pa” không thể tốt hơn của thầy trò HLV Villas-Boas cho cuộc tiếp đón những vị khách đến từ Thụy Sĩ.

Nếu như Chelsea và Tottenham được cho là gặp những đối thủ dễ chịu và dưới tầm thì đại diện còn lại của Premier League là Newcastle lại phải chạm trán đối thủ khó nhằn Benfica.

Benfica chính là đội bóng rớt xuống từ Champions League sau vòng bảng và họ thực sự là một đội bóng rất khó bị vượt qua, đặc biệt là ở Europa League. Nếu loại trừ 2 đội bóng đồng hương của Newcastle thì Benfica chính là “hạt giống” số 3 cho ngai vàng Europa League mùa này.

Tuy nhiên, điều thú vị sau cùng của tứ kết Europa League mùa giải năm nay chính là sự bỡ ngỡ bởi tất cả các cặp đấu đều chưa từng chạm trán nhau trong lịch sử. Lần đầu gặp nhau và sự bỡ ngỡ sẽ làm nên kịch tính và đáng để người hâm mộ chờ đợi!