Man Utd bết bát, Vidic vẫn khen hàng phòng ngự... chơi hay

H.M (dịch)Cập nhật 14:19 ngày 19/04/2016

Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, Vidic (trái) được xem là nỗi khiếp sợ của bất cứ ai uy hiếp khung thành Man Utd.

VTV.vn - Man Utd đang chưa đạt được mục tiêu đề ra trước thềm mùa giải, mặc dù vậy, cựu danh thủ Nemanja Vidic vẫn cho rằng hàng phòng ngự Quỷ đỏ đang chơi tốt.

Cựu thủ quân Man Utd Nemanja Vidic cảm thấy ấn tượng với hàng phòng ngự đội bóng cũ bất chấp việc CLB chủ sân Old Trafford đang không có một mùa giải như ý.

Vidic gia nhập Man Utd từ năm 2006 và trở thành thủ quân đội bóng trong 4 năm từ 2010 đến 2014. Trong quãng thời gian đỉnh cao của mình, Nemanja Vidic được mệnh danh là lá chắn thép của Man Utd, góp phần giúp CLB này giành được rất nhiều danh hiệu từ Premier League cho tới đấu trường châu lục. Và theo quan điểm của một chuyên gia phòng ngự như Vidic, anh cho rằng các cầu thủ trẻ tại Old Trafford đang biết cách làm quen với áp lực.

Những Tim Fosu-Mensah, Cameron Borthwick-Jackson, Guillermo Varela, Donald Love hay Joe Riley đều là những thế hệ cầu thủ tài năng mới của Man Utd, trong khi đó, Chris Smalling đã trưởng thành và trở thành một chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự CLB.

"Tôi nghĩ rằng mọi thứ luôn khó khăn hơn với những cầu thủ phòng ngự, đặc biệt khi bạn phải chơi với 3-4 cầu thủ như vậy trong mỗi trận đấu. Với những người trẻ mới được lên ĐT, nguồn năng lượng là vô cùng dồi dào, HLV nên tận dụng điều đó, nhưng, trong phòng ngự, tôi nghĩ rằng CLB cũng cần ai đó để dẫn dắt những cầu thủ trẻ này", Vidic cho hay.

Anh nói: "Man Utd luôn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và dĩ nhiên, họ có khả năng, họ đã chứng minh điều đó qua mỗi trận đấu nhưng khi bạn muốn giành được những danh hiệu, bạn cần kiên nhẫn với họ. Bạn phải cho họ những cơ hội phù hợp, phát triển họ từ từ và sau đó bạn có thể nghĩ về việc giữ họ ở lại CLB trong thời gian dài. Đó là quá trình dài không chỉ cho các hậu vệ mà cả những cầu thủ tấn công.

"Phải rất cẩn thận với cách phát triển các cầu thủ trẻ. Bạn phải chấp nhận rằng Man Utd luôn cần giành những danh hiệu và khi điều đó không đạt được, các cầu thủ phải chấp nhận những lời chỉ trích và điều đó đôi khi khó khăn với các gương mặt non nớt. Họ cần những cầu thủ có kinh nghiệm đứng phía sau họ", Vidic cho biết thêm.

Và theo Vidic, Smalling là một cầu thủ như thế.

"Smalling luôn là cầu thủ tôi ưa thích. Tôi yêu mến cậu ấy bởi cậu ấy là một cầu thủ phòng ngự. Tâm trí cậu ấy luôn dành cho việc phòng ngự. Tôi tin cậu ấy còn có thể phát triển nhưng hiện tại cậu ấy cũng đã rất mạnh mẽ, như tôi đã nói, cậu ấy ưa thích phòng ngự, đó mới là điều rất quan trọng. Bạn không thấy nhiều cầu thủ ngày nay thích phòng ngự không chỉ tại Anh mà trên cả thế giới. Vì thế, đó là thế mạnh của Smalling", cựu ngôi sao Man Utd nói.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.