Man Utd dưới thời Van Gaal: Con tắc kè màu đỏ

Hoàng DuyCập nhật 17:39 ngày 04/02/2015

Với HLV Van Gaal, mùa giải năm nay sẽ chỉ như một bản nháp

Công cuộc đưa Man Utd trở lại với vị thế đã mất của HLV Van Gaal vẫn còn rất nhiều việc để làm mà một trong số đó là định hình phong cách mới.

Đội hình xuất phát của Man Utd tiếp đón Cambridge tại vòng 4 FA Cup chắc hẳn đã khiến nhiều người không tin vào mắt mình. Rooney được sử dụng như một tiền vệ trung tâm như trận gặp Leicester, trong khi trên hàng tiền đạo là cái tên Fellaini.

Xuyên suốt 90 phút của trận đấu, người ta thấy Man Utd không chơi bóng ngắn, bật ban như những gì NHM kỳ vọng hồi đầu mùa. Trước một đội bóng hạng 4, Man Utd chơi theo phong cách Cambridge, với không ít những cú lật bóng từ 2 biên. Cả hai bàn thắng đầu tiên của họ cũng đều xuất phát từ những tình huống như vậy.

Man Utd 3 - 0 Cambridge: Quỷ đỏ giành vé vào vòng 5 FA Cup Man Utd 3 - 0 Cambridge: Quỷ đỏ giành vé vào vòng 5 FA Cup

Man Utd đã có chiến thắng 3-0 trước Cambridge tại trận lượt về để chính thức giành vé vào vòng 5 FA Cup.

Các CĐV tại Nhà hát của những giấc mơ đang chứng kiến một giai đoạn mà đội bóng con cưng của họ như một chú tắc kè, thay đổi màu sắc liên tục.

Trong các trận giao hữu trên đất Mỹ, Man Utd chơi tưng bừng, thăng hoa với lối đá chuyền ngắn, phối hợp nhỏ nhiều và liên tục. Ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, họ lại chật vật trong phòng ngự với hàng hậu vệ 3 người luôn mắc sai lầm.

Gần đây, đội hình được thay đổi giữa 3-5-2, 4-4-2 và 4-1-2-1-2. Cứ mỗi khi người ta nghĩ Man Utd đã tìm ra được một lối chơi cố định thì Van Gaal lại phá đi tất cả và thiết lập lại từ đầu.

Người chịu ảnh hưởng đầu tiên của chính sách này là các cầu thủ trụ cột. Rooney đá ngày càng xa vòng cấm của đối phương. Anh xuất hiện nhiều ở trung tâm, điều rất khác lạ nếu để ý rằng trước đây Sir Alex chỉ dùng Rooney ở trung tâm khi Man Utd đối đầu với Bayern hay Real. Thậm chí trong trận lượt đi với Cambridge, Di Maria còn được xếp đá tiền đạo cắm.

Januzaj đang gặp khó khăn trước những sự thay đổi về chiến thuật của HLV Van Gaal 

Các cầu thủ trẻ cũng không nằm ngoài sự tác động. Ander Herrera tung một cú vô lê đẹp mắt vào lưới Yevil Town để rồi 5 trận gần đây, anh bị bỏ lại trên băng ghế dự bị. Adnan Januzaj thì trồi sụt liên tục giữa các đội hình đến mức anh phải thừa nhận là hệ thống của Van Gaal khiến anh gặp khó khăn để thích ứng. Không phải cứ trình diễn tốt là sẽ có chỗ trong đội hình của Van Gaal.

Van Gaal vẫn tiếp tục công cuộc xây dựng rồi phá bỏ, rồi lại xây dựng của mình mặc cho sức ép từ nhiều phía. Đối với ông, mùa giải năm nay sẽ chỉ như một bản nháp những gì mà ông nghĩ là sẽ giúp Man Utd tạo dựng đế chế trong tương lai. Điều này nghĩa là Man Utd sẽ còn đổi màu nhiều lần nữa trong thời gian tới.

Nhưng Van Gaal nên nhớ, mục tiêu tối thượng của Man Utd vẫn sẽ phải là trở lại đấu trường châu Âu. Nếu không, ông cũng sẽ không khác David Moyes.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.