Messi chơi tệ vẫn được vinh danh, bộ ba AS Monaco chói sáng

Khánh NguyễnCập nhật 18:35 ngày 26/02/2015

Messi không ghi bàn, bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn được tôn vinh.

(VTV.vn) - Dù chơi không thực sự thuyết phục trong trận đấu với Man City nhưng Messi vẫn được các nhà báo bình chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 1/8 Champions League.

Messi bị chê nhưng vẫn góp mặt

Trong ĐHTB vòng 1/8 lượt đi Champions League tuần này do ESPN bình chọn, siêu sao Leo Messi vẫn có tên. Đây là điều khá bất ngờ bởi Messi đã không ghi bàn trong trận đấu với Man City, thậm chí còn bỏ lỡ một quả đá penalty cùng ít nhất 5 cơ hội ghi bàn khác.

Sở dĩ, ngôi sao tấn công người Argentina này vẫn được vinh danh bởi M10 đóng góp lớn vào lối chơi tấn công của toàn đội. Ở trận thắng Man City trên sân Etihad, Messi tạo ra trên dưới 10 cơ hội ghi bàn trong đó ít nhất có 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Khác với Messi, việc người đồng đội Luis Suarez có tên trong số 11 cầu thủ tiêu biểu ở Champions League tuần này là hoàn toàn xứng đáng. Tiền đạo người Uruguay đã ghi liền 2 bàn mang về chiến thắng quan trọng cho Barca trước trận lượt về.

UEFA “ngó lơ” nghi án Suarez cắn người UEFA “ngó lơ” nghi án Suarez cắn người

(VTV.vn) - Người hùng của Barcelona trong trận thắng Man City ở Champions League vừa qua là Luis Suarez lại dính nghi án cắn người. Nhưng lần này, UEFA quyết định không truy cứu.

Ngoài ra, hậu vệ Jordi Alba là cầu thủ thứ 3 của Barca góp mặt ở ĐHTB. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã có trận đấu xuất sắc khi lên công về thủ nhịp nhàng. Ngoài pha kiến tạo cho Suarez ghi bàn thứ hai, Alba còn khiến người đồng hương bên kia chiến tuyến là David Silva im tiếng.

Bộ ba AS Monaco chói sáng

Luôn bị coi là chân gỗ ở giải Ngoại hạng Anh, Berbatov đã chứng tỏ điều ngược lại trong màu áo AS Monaco khi đối chọi với Arsenal. Pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 được coi là bước ngoặt mang về chiến thắng khó tin của đội nhà trước Pháo thủ.

Kondogbia là lá chắn thép nơi tuyến giữa của AS Monaco đồng thời ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu với Arsenal.

Kondogbia là lá chắn thép nơi tuyến giữa của AS Monaco đồng thời ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu với Arsenal.

Chiến thắng 3-1 của đội bóng đại diện công quốc Monaco có công rất lớn của những cầu thủ phòng ngự. Trung vệ Aymen Abdennour và tiền vệ trụ Geoffrey Kondogbia là những điểm sáng như thế.

Những bại tướng được vinh danh

Dortmund bại trận trên sân Juventus Arena nhưng không thể không nhắc tới vai trò của Marco Reus. Nhạc trưởng của Dortmund đã dẫn dắt lối chơi của Dortmund và có ngày thi đấu thành công trên phương diện cá nhân. Chính Reus là tác giả của bàn san hòa tỉ số và chỉ chấp nhận thua 1-2. Có lẽ, với bàn thắng này cùng khả năng cầm nhịp trận đấu, Dortmund vẫn có thể nuôi hi vọng vào một cuộc lật đổ ở Signal Iduna Park.

Reus (trái) đã có ngày thi đấu thành công trên phương diện cá nhân nhưng Dortmund vẫn bại trận.

Reus (trái) đã có ngày thi đấu thành công trên phương diện cá nhân nhưng Dortmund vẫn bại trận.

Trong khi đó, một bại tướng khác ở vòng đấu tuần nay là thủ thành Joe Hart cũng xứng đáng được ngợi ca. Nếu không có thủ thành người Anh cứu những bàn thua trông thấy, Man City có lẽ còn thủng lưới nhiều hơn 2 bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!