“Mổ xẻ” trận đấu bất thường nhất V.League 2015 giữa Hải Phòng – Cần Thơ

Ban Thể thao VTVCập nhật 15:35 ngày 04/10/2015

VTV.vn - Trong lễ tổng kết mùa giải, Chủ tịch CLB Hải Phòng đã đề nghị BTC V.League điều tra các trận đấu bị nghi ngờ, trong đó có trận đấu giữa đội bóng của ông và Cần Thơ.

Lễ tổng kết mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2015 đã phản ánh diện mạo của giải đấu dưới góc nhìn của các ông chủ đội bóng dự giải. Góc nhìn đó đôi khi hoàn toàn không giống với những gì mà chúng ta thấy từ trên khán đài. Năm nay, nhân vật chính của buổi lễ tổng kết có lẽ là ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng khi ông có một quan điểm mạnh mẽ về những trận đấu bị dư luận nghi ngờ.

Chủ tịch CLB Hải Phòng đề nghị VPF làm rõ các trận đấu “có mùi” Chủ tịch CLB Hải Phòng đề nghị VPF làm rõ các trận đấu “có mùi”

VTV.vn - Chủ tịch CLB Hải Phòng cho rằng, BTC V.League cần phải có trách nhiệm làm rõ, thậm chí là họp báo công khai để trình bày quan điểm về các trận đấu bị dư luận đặt dấu hỏi.

V.League 2015 không có vụ tiêu cực nào được đưa ra ánh sáng pháp luật, nhưng như thường lệ, về cuối giải vẫn có những trận đấu kết thúc bất ngờ làm buồn lòng khán giả và điều trớ trêu là trận đấu bất thường nhất lại có tên đội bóng Hải Phòng.

Ở vòng 18, Hải Phòng hành quân tới Cần Thơ sau một trận thắng ấn tượng trên sân Đồng Tháp và còn nguyên hy vọng cạnh tranh chức vô địch vì chỉ kém đội dẫn đầu có 4 điểm. Trong bối cảnh đó, Cần Thơ xếp áp chót và khao khát điểm. Đây rõ ràng là một đối thủ mà Hải Phòng cần dồn toàn lực để giành chiến thắng, đáp lại lòng mong mỏi của cổ động viên nhà trong cuộc đua danh hiệu.

Thế nhưng, không hiểu sao trong trận này, Hải Phòng lại không tung ra đội hình mạnh nhất khi họ cất hai ngoại binh xuất sắc của mình là Stevens và Fagan lên ghế dự bị. Trước đó, Fagan thi đấu đủ cả 17 trận ghi được 4 bàn thắng và Stevens ấn tượng hơn đá đủ 17 trận và ghi 9 bàn thắng. Hai cầu thủ quan trọng ghi tới 2/3 số bàn thắng của đội bỗng nhiên ngồi ngoài trong trận đấu với Cần Thơ.

Kết quả, Hải Phòng ra về trắng tay và bị Bình Dương gia tăng khoảng cách lên 5 điểm còn Cần Thơ đẩy Hoàng Anh Gia Lai thay vị trí áp chót của mình.

Sau trận đấu, Steven chia sẻ trên trang cá nhân của mình nội tình sự việc: “Lãnh đạo CLB đã tổ chức một cuộc họp với đầy đủ các cầu thủ và họ nói rằng, họ không cần tôi và Fagan thi đấu trong trận gặp Cần Thơ. Họ không muốn tôi và Fagan phải nhận thẻ vàng để rồi bỏ lỡ trận đấu gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng 19 tới đây. Tôi muốn thi đấu nhưng tôi không thể làm gì hơn, vì tôi chỉ là một cầu thủ. Tôi cho rằng, chúng tôi đã mất 3 điểm quan trọng trước một đội bóng mà lẽ ra chúng tôi đã có thể có một chiến thắng dễ dàng”.

Chủ tịch Trần Mạnh Hùng yêu cầu Ban tổ chức giải phải đi sâu làm rõ cho người hâm mộ biết những đội bóng liên quan có móc ngoặc trong những trận đấu như kể trên hay không. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng không thể một mình phanh phui những vụ dàn xếp tỷ số trong các trận đấu.

Năm ngoái, hai vụ dàn xếp tỷ số được đưa ra ánh sáng đều có sự vào cuộc bài bản của cơ quan điều tra. Một số cầu thủ Ninh Bình đã bị phát hiện dàn xếp tỷ số ở AFC Cup còn hành vi tiêu cực của các cầu thủ Đồng Nai ở V.League cũng không qua mắt được cơ quan công an.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!