Mourinho cay đắng thừa nhận bất lực nhìn Petr Cech ra đi

H.MCập nhật 13:29 ngày 02/07/2015

Việc không thể giữ Petr Cech ở lại Chelsea là điều khiến HLV Jose Mourinho tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

VTV.vn - Chia sẻ về việc phải chia tay với thủ thành Petr Cech, HLV Jose Mourinho cho biết ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Sau nhiều lời đồn đoán, cuối cùng, Petr Cech đã chính thức dứt áo ra đi, chấm dứt 11 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Đáng chú ý, đội bóng mà thủ thành người CH Czech đầu quân, lại chính là đối thủ cùng thành phố với Chelsea – Arsenal. Đây rõ ràng là một thương vụ “phản bội” đối với The Blues, tuy nhiên, mọi chuyện không được thông qua bởi HLV Jose Mourinho mà đó là quyết định từ chính ông chủ CLB Abramovich.

Được biết, tỷ phú người Nga đã để cho Petr Cech tự do lựa chọn bến đỗ mới, như một cách tưởng thưởng cho những đóng góp không biết mệt mỏi của thủ thành này với Chelsea.

Chẳng vậy mà sau khi Petr Cech đã chính thức chuyển về khoác áo Arsenal, HLV Jose Mourinho vẫn chưa thể vơi cảm giác tiếc nuối. Chia sẻ trên website chính thức của Chelsea, HLV Mourinho nhận định: “Petr Cech là cầu thủ tận tuỵ với Chelsea trong suốt 11 năm qua. Cậu ấy luôn là ngôi sao sáng giá, góp phần trong những thành công của đội bóng. Tôi luôn muốn Petr Cech ở lại với CLB, tuy nhiên, tôi đã bất lực nhìn cậu ấy tới đầu quân cho Arsenal. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy. Petr Cech muốn được chơi bóng mỗi tuần”.

“Đôi khi chúng ta cần tôn trọng quyết định của các cầu thủ. Tôi cũng ủng hộ mọi quyết định của ông Abramovich. Chelsea sẽ mãi nhớ về Petr Cech. Chúng tôi cảm ơn vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho đội bóng”.

Từ chỗ đang là thủ thành số 1 tại Stamford Bridge, với sự xuất hiện của một Courtois quá xuất sắc, Petr Cech giờ chỉ còn là phương án hai. Mùa giải 2014/15, anh chỉ bắt vỏn vẹn có 876 phút và điều này dường như không thể chấp nhận được đối với một thủ thành tài năng như Petr Cech.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.