Newcastle – Chelsea: Khó cho Nhà vua (23h30, BĐTV, TTTV, VTV6)

Khánh NguyễnCập nhật 06:00 ngày 26/09/2015

Diego Costa sẽ vắng mặt trong cuộc đọ sức với Newcastle vì án treo giò.

VTV.vn - Chiến thắng trong trận derby London tưởng như sẽ giúp nhà ĐKVĐ có thêm sự tự tin nhưng thật không may cho Chelsea khi họ đụng phải Newcastle ngay vòng 7 này.

Không còn ai nhận ra bóng dáng nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh sau khi chứng kiến 5 vòng đấu đầu tiên.Chelsea thua 3, hòa 1, thắng 1 trước khi bước vào trận derby London. May sao, trò tiểu xảo của Diego Costa phát huy tác dụng, Chelsea thắng may nhờ việc Arsenal bị đuổi tới 2 người.

Nhưng Diego Costa chỉ có thể qua mặt được trọng tài Mike Dean mà không thể thoát khỏi án treo giò 3 trận từ FA. Vì thế, Chelsea phải hành quân tới St James Park mà không có tay săn bàn chủ lực.

Và bất lợi của The Blues chưa dừng ở việc thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Việc thắng Arsenal trong thế trận không mấy sáng sủa khiến Chelsea còn bị nghi ngờ nhiều hơn về thực lực mùa này. Thay vì củng cố sự tự tin trong lối chơi để trở lại quỹ đạo, Chelsea của Mourinho lúc này bị cho là đang thi đấu thiếu thuyết phục và chỉ dựa vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân.

HLV Mourinho buộc phải thắng đối thủ khó chơi Newcastle nếu không muốn làm tình hình ngày một rối ren.

Đến St James Park, HLV Mourinho chính là người hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu không phát huy được sức mạnh tập thể mà chỉ dựa vào những phút lóe sáng của những cá nhân đơn lẻ thì Chelsea sẽ lĩnh đủ. Trong quá khứ, Chích chòe không hề e ngại The Blues. Trong ba trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh trên sân nhà gần đây nhất, Newcastle toàn thắng cả ba trận. Không những thế, chính HLV Mourinho cũng chưa biết tới mùi vị chiến thắng tại St James Park khi hòa 2, thua 3 tại đây. Đây là một trong hai pháo đài (cùng với Emirates) mà HLV Mourinho chưa thể chinh phục tại EPL.

Điểm nhấn derby London: Arsenal tự thua kình địch Chelsea vì thẻ phạt Điểm nhấn derby London: Arsenal tự thua kình địch Chelsea vì thẻ phạt

VTV.vn - Có thể thấy, Arsenal đã tự thua trên sân Stamford Bridge qua đó, dâng cho Chelsea trân thắng ở trận derby London.

May cho The Blues, lúc này, Newcastle cũng không có được phong độ tốt. Chích chòe thua liền 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh và đang đứng áp chót BXH. Nhưng có thể, khi họ bị dồn vào đường cùng, một đội bóng như Chelsea sẽ không là gì cả tại St James Park. “Chúng tôi sẽ đối chọi với Chelsea trước sự cổ vũ của 5 vạn CĐV nhà. Đó là cầu thủ thứ 12 tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ với CĐV nhà sau chuỗi trận thất vọng vừa qua”, HLV McClaren hạ quyết tâm.

Theo chiều hướng này, cuộc hành quân tới St James Park sẽ là chuyến đi dễ khó về với thầy trò HLV Mourinho. Nhưng nếu vượt qua dớp, The Blues có thể tự tin khẳng định, họ đã vượt qua khủng hoảng, bằng không, HLV Mourinho sẽ tự hiểu, ngày chia tay Stamford Bridge sẽ không còn xa.

 

Thống kê:

- Chelsea bất bại trong 12 trận ở giải Ngoại hạng Anh khi không có chân sút chủ lực Diego Costa trong đội hình. Họ thắng 8 và hòa 4.

- Trong năm 2015, Newcastle chỉ kiếm về vỏn vẹn 15 điểm trong tổng số 75 điểm có thể. (Thắng 3, hòa 6, thua 15).

- Papiss Cisse ghi 4 bàn vào lưới Chelsea biến The Blues thành đội bóng ưa thích nhất của anh, ngang hàng với các đội bóng như Stoke và Swansea.

- Eden Hazard cũng có 4 bàn vào lưới Newcastle, nhiều nhất trong số các đối thủ của Chelsea.

- HLV Steve McClaren có thành tích cầm quân không thực sự tốt. Ông mới chỉ thắng 2 trong 19 trận (6 trận dẫn dắt Newcastle và 13 trận nắm quyền ở Derby County).

- Cả Chelsea và Newcastle đều sử dụng ít cầu thủ bản địa khi mới chỉ tung ra 3 cầu thủ người Anh trong 6 trận đầu tiên ở EPL. Chỉ Watford sử dụng số cầu thủ bản địa ít hơn (2 cầu thủ).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!