Nhìn lại 6 vòng đầu V.League 2014: Bạo lực lại "lên ngôi"

Quốc KhánhCập nhật 14:05 ngày 23/02/2014

Trong 7 ngày qua đã 2 cầu thủ của giải V League bắt đầu trận đấu trên sân cỏ nhưng kết thúc thì lại nằm trong bệnh viện. Tất cả trong khoảng thời gian rất ngắn và nó tạo cảm giác rằng V League đã trở nên quá bạo lực. Trước tiên mời độc giả hãy xem những gì đã diễn ra trong 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay...

Sau năm vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay đã có 29 trận đấu và 133 thẻ vàng được rút ra, tỷ lệ là hơn 4, 58 thẻ/trận - tức còn kém hơn so với mùa giải trước. Sau 5 vòng đấu của mùa 2013 với 25 trận đấu đã có 131 thẻ vàng được rút ra và tỷ lệ thẻ vàng lên tới hơn 5 thẻ/ trận, cao hơn một thẻ so với mùa này.

Thế nhưng, để biết bóng đá Việt Nam bạo lực đến mức nào, thước đo trong nội tại V.League là không đủ. Chúng ta hãy so nó với giải ngoại hạng Anh - giải đấu quen thuộc nhất với khán giả hâm mộ Việt Nam, với tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Ấy vậy mà, tỷ lệ thẻ vàng trong một trận đấu ở mùa giải ngoại hạng năm 2013 vừa qua chỉ là 3,2 thẻ vàng/trận, thấp hơn V league đáng kể.

Mời độc giả theo dõi chi tiết Phóng Sự: Tổng kết 6 vòng đầu V.League 2014 qua VIDEO sau: