Paul Scholes: World Cup 2014 là cơ hội cuối cùng của Wayne Rooney

Thùy DươngCập nhật 11:16 ngày 23/05/2014

Paul Scholes, một huyền thoại của Manchester United cho rằng Wayne Rooney đã qua thời đỉnh cao và cầu thủ này sẽ nghỉ hưu sớm vào năm 31 hoặc 32 tuổi. Vì thế World Cup 2014 là cơ hội cuối cùng để gã Sherk tỏa sáng.

“Thật khó để Wayne Rooney, một cầu thủ ra mắt Premier League từ năm 16 tuổi có thể duy trì phong độ đỉnh cao liên lục thêm trong vài năm nữa.

Tôi nghĩ rằng Rooney đạt đỉnh cao nhất trong sự nghiệp tại mùa giải 2011 – 2012 khi cậu ấy ghi đến 27 bàn thắng và ở tuổi 26. Nhưng sau màn trình diễn mùa giải vừa qua, tôi nghĩ Rooney với độ tuổi 28 đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đây là khác biệt so với hầu hết các thủ chuyên nghiệp thường "chín" ở độ tuổi 29 hoặc 30”, Paul Scholes cho biết.

‘ Rooney đã qua thời kỳ đỉnh cao khi mới 28 tuổi?

Trưởng thành quá sớm là lý do được Paul Scholes giải thích điều khác biệt trên của Rooney.

“Ra mắt Premier League ở độ tuổi 16 sau đó chuyển đến Manchester United vào năm 18 tuổi, Rooney đã trải qua 10 mùa giải khắc nghiệt với hàng loạt các đấu trường như Premier League, Champions League, hay World Cup và Euro trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sẽ thật khó để Rooney có thể chơi đỉnh cao nhất thêm vài mùa giải nữa”, Paul Scholes lý giải.

Ra mắt vào mùa giải 2002 – 2003, ở tuổi 16 Rooney đã ngay lập tức trở thành một hiện tượng khi ghi đến 15 bàn thắng sau 2 mùa giải thi đấu cho CLB Everton. Đến mùa giải 2004 – 2005, Rooney cập bến sân Old Trafford và thi đấu từ thời điểm đó cho đến nay với 158 bàn thắng sau 307 trận đấu.

World Cup 2014 - Cơ hội cuối cùng của Wayne Rooney

Cùng với những phát biểu trên, cựu tiền vệ Paul Scholes còn khẳng định World Cup 2014 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Rooney. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để Rooney có thể tỏa sáng tại giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

“Với mật độ các trận đấu như hiện tại, tôi đoán Rooney sẽ nghỉ hưu vào năm 31 hoặc 32 tuổi. Sự khốc liệt ngày càng cao của giải đấu khiến cậu ấy khó có thể duy trì được thể lực và ý chí của mình sau 4 năm nữa. Vì thế, World Cup 2014 sẽ là cơ hội cuối cùng để Rooney có thể tỏa sáng tại giải đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Đây là giải đấu mà anh ấy chưa bao giờ là chính mình”, Paul Scholes khẳng định.

‘ Rooney chưa bao giờ ghi bàn tại một kỳ World Cup

Dù đã có 38 bàn thắng sau 89 lần khoác áo Tam sư, song Rooney chưa một lần ghi bàn tại các trận đấu tại World Cup sau hai kỳ tham dự vào các năm 2006 và 2010.

“Rooney cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực cũng như tinh thần cho World Cup 2014. Ngoài ra, HLV Roy Hodgson phải tìm cho anh ấy một đối tác hoàn hảo để Rooney có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Đó là bí quyết để Wayne có thể tỏa sáng”, Paul Scholes khẳng định.