Ronaldo sắp phá kỷ lục ghi bàn ở Real, HLV Ancelotti giận dữ

T.KCập nhật 10:02 ngày 09/04/2015

Ronaldo đã lọt vào CLB 300 bàn cho Real Madrid.

VTV.vn - Ghi bàn vào lưới Vallecano để lọt vào top cầu thủ ghi 300 bàn cho Real Madrid, tuy nhiên Ronaldo sẽ vắng mặt ở trận kế tiếp. Điều này khiến HLV Ancelotti hết sức tức giận.

Đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Rayo Vallecano, Ronaldo đã trở thành cầu thủ thứ ba lọt vào CLB 300 bàn thắng cho Real Madrid. Trước đó, danh thủ Di Stefano và Raul Gonzalez đã từng làm được điều này với lần lượt 307 và 323 bàn. Hiện đang thi đấu với phong độ cao với 6 bàn sau 2 trận, ở tuổi 29, Ronaldo hoàn toàn có thể xác lập kỷ lục ghi bàn mới.

Cris Ronaldo ghi bàn thắng thứ 300, Real tiếp tục đuổi bắt Barca Cris Ronaldo ghi bàn thắng thứ 300, Real tiếp tục đuổi bắt Barca

VTV.vn - Cris Ronaldo đã đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Rayo Vallecano, giúp Kền kền trắng tiếp tục đuổi bắt Barcelona trên BXH La Liga.

Tuy nhiên, trong ngày Ronaldo kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ, trọng tài Mario Melero lại khiến niềm vui của Ronaldo và HLV Ancelotti không được trọn vẹn. Tình huống ở phút 51 khi Ronaldo dường như bị cản ngã trái phép trong vòng cấm, lí ra Real Madrid sẽ được hưởng phạt đền thì trọng tài lại cho rằng Ronaldo đóng kịch. Không những vậy, trọng tài Mario Melero còn rút thẻ vàng với CR7. Với tấm thẻ vàng này, Ronaldo đã nhận đủ 5 thẻ phạt và vắng mặt ở trận đấu kế tiếp với Elbar.

Tình huống ở phút 51 khi Ronaldo dường như bị cản ngã trái phép nhưng lại phải nhận thẻ vàng.

Tình huống ở phút 51 khi Ronaldo dường như bị cản ngã trái phép nhưng lại phải nhận thẻ vàng.

“Tôi không hiểu sao trọng tài lại khước từ quả phạt đền rõ ràng như thế. Và càng không tin nổi ông ấy lại rút thẻ phạt tặng cho Ronaldo”, vị chiến lược gia người Italy bực dọc chia sẻ.

Cũng trong trận đấu ấy, tác giả bàn thắng thứ hai cho Real là James Rodriguez cũng phải nhận thẻ vàng và rơi vào tình cảnh tương tự như Ronaldo ở trận kế tiếp. Nói về quyết định chọn James đá chính thay vì Isco, HLV Ancelotti cho hay: “Mỗi trận đấu tôi lựa chọn một cầu thủ, một đội hình khác nhau tùy hoàn cảnh. Tôi nghĩ James sẽ chơi tốt và sẽ đóng góp cho đội ở trận này và cậu ấy đã không phụ sự mong đợi”.

Ngoài Ronaldo và James, nhiều khả năng Bale cũng sẽ chưa kịp bình phục để chơi trận gặp Elbar vòng tới. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, HLV Ancelotti có thể dứt khoát hơn trong việc lựa chọn nhân sự bởi dàn sao trên sẽ có thời gian dưỡng sức trước trận derby quan trọng tại tứ kết Champions League với Atletico vào ngày 15/4 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.