Ronaldo xem thường "cú đúp" danh hiệu của Barcelona

Ban Thể thao VTVCập nhật 15:21 ngày 27/05/2016

VTV.vn - Cristiano Ronaldo không ngần ngại đáp trả khi được hỏi về cú đúp danh hiệu quốc nội mà Barcelona vừa giành được.

Ronaldo và Real Madrid đã thất bại trong cuộc đua giành chức VĐQG Tây Ban Nha với Barcelona. Tại Cúp Nhà vua, đội bóng Hoàng gia bị loại bởi lí do cực kì lãng xẹt, đó là sử dụng Denis Cheryshev khi cầu thủ này còn đang thụ án treo giò.

Nhưng trái với kình địch Barcelona, thành công lớn nhất mà Real đang hướng tới chính là danh hiệu UEFA Champions League thứ 11 trong lịch sử, nơi Messi và các đồng đội bị loại ngay từ vòng tứ kết. Đó cũng là lí do giúp Cristiano Ronaldo “bỏ ngoài tai” những gì mà đội bóng xứ Catalan mới giành được.

Ronaldo và các đồng đội tập luyện trước trận chung kết UEFA Champions League. Ảnh: Getty
Ronaldo và các đồng đội tập luyện trước trận chung kết UEFA Champions League. Ảnh: Getty

“Tôi không bận tâm tới cú đúp của Barca, không một chút nào”, CR7 trả lời phỏng vấn truyền thông Tây Ban Nha.

Cũng theo ngôi sao người Bồ, những gì mà thầy trò Luis Enrique giành được chẳng đáng giá bao nhiêu nếu Real của anh lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất thế giới.

“Tôi biết nếu chúng tôi giành Champions League, giá trị của nó sẽ lớn hơn gấp nhiều lần cú đúp trong nước. Có nhiều cầu thủ xuất chúng còn chưa được nâng cao danh hiệu ấy, đó là một giấc mơ với tất cả”.

Tất nhiên hành trình chưa trọn vẹn tại các giải đấu trong nước vẫn để lại nuối tiếc lớn với Cristiano Ronaldo, trong đó có việc anh để tuột danh hiệu “Chiếc giày vàng” vào tay Luis Suarez.

“Tất nhiên điều đó khiến tôi phiền lòng, nhưng tôi không bị ám ảnh. Suarez có được danh hiệu năm nay vì cậu ấy chơi tốt, thật khó để bắt kịp khi cậu ấy ghi một lèo 8 bàn trong 2 trận. Cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời, xin chúc mừng”.

Trận chung kết UEFA Champions League năm nay giữa Real Madrid và Atletico Madrid sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 29/5.