Rượt đuổi kịch tính với Swansea, Man City trở lại ngôi đầu

Khánh NguyễnCập nhật 04:32 ngày 13/12/2015

VTV.vn - Chiến thắng 2-1 của Man City chỉ được ấn định sau màn rượt đuổi nghẹt thở ở những phút cuối trận với Swansea. Qua đó, Man City tạm trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Mọi thứ tưởng như dễ dàng với Man City khi Bony bật cao dũng mãnh ghi bàn bằng đầu mở tỉ số trận đấu ở phút 26. Tuy nhiên, đó là khởi đầu của những tình tiết kịch tính xuất hiện trong trận đấu trên sân Etihad.


Bony ghi bàn mở tỉ số.

Bony ghi bàn mở tỉ số.

Đội chủ nhà dần làm chủ thế trận ở các phút sau đó nhưng không thể có bàn thắng. Yaya Toure liên tiếp thử vận may với những cú dứt điểm uy lực ở đầu hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, Sigurdsson cũng khiến Joe Hart phải làm việc vất vả.

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, Man City chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn tỉ số thắng cách biệt mong manh. Và đây cũng là thời cơ của Swansea bùng lên nhằm tìm kiếm điểm số trước đối thủ mạnh. Phút 90, Neil Taylor có đường chọc khe “chết chóc” giúp Gomis băng xuống, dứt điểm góc hẹp, san hòa tỉ số 1-1.


Gomis ghi bàn ở phút 90.

Gomis ghi bàn ở phút 90.

Tưởng như Man City đã đánh rơi chiến thắng khi làm chủ trận đấu suốt 90 phút thì may mắn đã mỉm cười với thầy trò Pellegrini. Yaya Toure tung ra cú sút chéo góc, đưa bóng bay qua toàn bộ hàng thủ Swansea ghi bàn ở phút bù giờ thứ 2.


Cú sút của Yaya đập người Iheanacho mang về chiến thắng cho Man City.

Cú sút của Yaya đập người Iheanacho mang về chiến thắng cho Man City.

Qua đó, Man City đã có được thắng lợi kịch tính 2-1 trước Bầy thiên nga chỉ khi Yaya Toure tỏa sáng ở những phút cuối cùng. Với thắng lợi này, Man City có 33 điểm, ngang bằng với Leicester City – đội chưa thi đấu ở vòng 16. Theo đó, Man City tạm lấy lại ngôi đầu bảng do có cùng điểm nhưng hơn hiệu số, 15 so với 11.

Vào lúc 3h ngày 15/12, trong trận đấu muộn nhất vòng, Leicester City sẽ đụng độ Chelsea.

Đội hình thi đấu:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Hart; Sagna, Mangala, Otamendi, Clichy; Toure, Fernandinho; Navas, Silva (De Bruyne 68), Sterling (Delph 46); Bony (Iheanacho 84)

Ghi bàn: Bony 26, Iheanacho 90+2

SWANSEA (4-2-3-1): Fabianski; Rangel, Fernandez, Williams, Taylor; Britton (Montero 75), Cork; Routledge (Barrow 76), Ki, Sigurdsson; Ayew (Gomis 83)

Ghi bàn: Gomis 90

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!