Sheikh Mansour dẫn đầu 10 ông chủ giàu nhất giải ngoại hạng Anh

Ban Thể thao VTVCập nhật 16:48 ngày 13/08/2015

VTV.vn - Ngoại hạng Anh là sân chơi của tiền bạc và danh tiếng, nơi tụ hội của những ông chủ giàu có sẵn sàng vung ra hàng trăm triệu mỗi kỳ chuyển nhượng.

10. Liverpool - John Henry - 1 tỷ Bảng

John Henry và tập đoàn thể thao Fenway đã nổi đình nổi đám sau khi họ giành quyền sở hữu CLB Liverpool năm 2011. Ông chủ của Liverpool từng mạnh tay sa thải huyền thoại Kenny Daglish nhưng vẫn tin tưởng vào tài dẫn dắt của Brendan Rodgers bất chấp những phản đối của người hâm mộ.

9. CLB Leicester – Vichai Srivaddhanaprabha - 1,4 tỷ Bảng

Srivaddhanaprabha là nhà sáng lập và điều hành hãng King Power Duty Free. Ông đã mua Leisester City năm 2010 sau 3 năm tài trợ áo đấu. Dù rất nhiều tiền, nhưng ông chủ này chẳng mấy đầu tư vào câu lạc bộ, bằng chứng là Leicester City luôn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Mới đây, thì Vichai đã quyết định sa thải HLV Pearson ngay trước thềm mùa giải mới.

8. CLB Southampton – Katharina Liebher - 1,9 tỷ Bảng

Liebher được biết đến nhiều hơn khi tiếp quản clb Southampton từ năm 2010 sau khi cha cô đột ngột qua đời vì đau tim. Liebher đã thể hiện tài năng và sự sáng suốt của mình khi đặt niềm tin vào HLV Ronald Koeman và giúp CLB có một mùa giải 2014/15 ấn tượng.

7. CLB Sunderland – Ellis Short - 2,4 tỷ Bảng

Giành quyền kiểm soát CLB Sunderland năm 2008, Short đã trở thành người Mỹ thứ 4 trở thành ông chủ của 1 CLB tại giải Ngoại hạng. Thế nhưng, vị doanh nhân mang 2 dòng máu Mỹ - Ireland này chẳng giúp gì nhiều được cho clb dù sở hữu khối tài sản lên tới 2,4 tỷ Bảng. Năm ngoái, suýt chút nữa Sunderland đã phải xuống hạng.

6. CLB Manchester United – Gia đình Glazer - 3 tỷ Bảng

Khi những ông chủ cũ của Man Utd, Magnier - McManus phá sản, cũng là lúc gia đình nhà Glazer xúc tiến việc mua cổ phần của Man Utd năm 2003, đến năm 2005, họ hoàn tất việc thâu tóm Quỷ đỏ thành Manchester. Gia đình nhà Glazer chẳng mấy được các fan yêu thích, bởi họ gắn liền với quá trình đi xuống của Man Utd. Năm 2014, Malcolm Glazer qua đời ở tuổi 85, nhưng cái chết của ông trùm này vẫn chưa thể mang lại nhiều nét tươi sáng hơn cho CLB khi được điều hành bởi 2 người con trai, Joel và Avram với chức danh đồng chủ tịch.

5. CLB Newcastle - Mike Ashley - 3,5 tỷ Bảng

Tỷ phú này kiếm bộn tiền nhờ công nghiệp sản xuất đồ thể thao với chuỗi cửa hàng Sport Direct nổi tiếng. Năm 2007, Ashley quyết định mua 41% cổ phần của Newcastle trước khi mua nốt phần còn lại từ cựu tịch Freddy Shepherd. Thay người nắm quyền, nhưng Newcastle cũng chẳng được đầu tư mấy khi ông chủ của họ khá thận trọng trong việc mua sắm và cũng thiếu luôn tham vọng vươn cao tại giải Ngoại Hạng và không có uy tín với người hâm mộ.

4. CLB Arsenal - Stan Kroenke - 4 tỷ Bảng

Tài phiệt người Mỹ Stan Kroenke gia nhập thành phần lãnh đạo Arsenal từ năm 2008, 3 năm sau, ông đã nâng số cổ phần của mình lên 63% sau khi mua lại từ Danny Fiszman và Nina Bracewell- Smith. Trong vài năm trở lại đây, Arsenal bắt đầu chịu chi hơn vào thị trường chuyển nhượng và họ cũng đã có những danh hiệu đầu tiên sau 8 năm trắng tay.

3. CLB Tottenham - Joe Lewis - 4,9 tỷ Bảng

Lewis là 1 trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, theo bảng xếp hạng của Forbes, Lewis giàu thứ 10 tại Anh năm 2014. Tài năng của người đàn ông này thì không phải bàn cãi và cũng rất chịu chi trên thị trường chuyển nhượng, tiếc là tiền bỏ ra vẫn chưa thể giúp Tottenham bước chân vào nhóm Big Four.

2. Chelsea - Roman Abramovich - 5,3 tỷ Bảng

Abramovich trở thành chủ tịch của CLB Chelsea từ năm 2003 và bắt đầu từ đây đội bóng thành London đã bước sang một trang sử mới, mới nguồn tiền khổng lồ đổ vào các kì chuyển nhượng với những cái tên đình đám cùng những chiến lược gia tài năng như Mourinho...đã mang về cho Chelsea những danh hiệu. Trong hơn 1 thập kỷ qua, Abramovich đã thay đổi hoàn toàn Chelsea và đưa CLB trở thành 1 trong những CLB xuất sắc nhất thế giới.

1. CLB Manchester City - Mansour Bin Zayed Al Nahyan - 20 tỷ Bảng

Nếu Abramovich thay đổi Chelsea, thì Mansour lại biến đổi Man City hoàn toàn. Sau khi mua CLB này với giá 200 triệu bảng năm 2008, Mansour đã biến Man City trở thành CLB giàu nhất trong lịch sử bóng đá Anh chỉ sau 1 đêm. Với những cái tên chất lượng gia nhập Etihad, Man City đã mang về 2 danh hiệu Premier League và cũng đã được tham dự Champions League, tất nhiên, tham vọng của họ là rất lớn. Những người làm kinh doanh ở Anh tính toán rằng 1 phút Sheikh Mansour kiếm được khoảng 115 nghìn Bảng từ dầu mỏ. Như vậy, thương vụ mua tuyển thủ Anh Sterling chỉ tốn… nửa ngày thu nhập của Sheikh Mansour.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.