Thắng đậm ngày mở màn, Pellegrini tự tin đánh bại Chelsea

Tạ Hiển (Theo Daily Mail)Cập nhật 11:02 ngày 11/08/2015

Man City đang hướng tới cuộc đại chiến với Chelsea với sự tự tin cao nhất

VTV.vn - Với thắng lợi 3-0 trước West Brom, Man City đã có màn chạy đà hoàn hảo trước cuộc tiếp đón các nhà ĐKVĐ Chelsea trên sân nhà vào Chủ nhật tới (11/8).

Cú đúp bàn thắng của tiền vệ Yaya Toure cùng pha lập công của đội trưởng Vincent Kompany đã mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Manchester City trước đội chủ nhà West Bromwich Albion. Với 3 điểm giành được ở trận đá muộn vòng 1 Ngoại hạng Anh, Nửa xanh thành Manchester đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt nhất.

Yaya Toure đóng vai người hùng, Man City đại thắng trận mở màn Yaya Toure đóng vai người hùng, Man City đại thắng trận mở màn

VTV.vn - Man City đã có khởi đầu hoàn hảo cho Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16 với chiến thắng hoành tráng trước West Bromwich tại trận đấu mở màn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pellegrini tỏ ra hết sức vui mừng khi Man City đại thắng còn Chelsea chỉ có thể kiếm được 1 điểm ở trận đấu đầu tiên của mùa giải: “Điều quan trọng với chúng tôi khi đã tạo được khoảng cách với họ ngay đầu mùa giải bởi họ là một trong năm đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, tôi chưa nghĩ tới điều đó vội mà chỉ cố gắng từng trận đấu một. Cuộc đối đầu sắp tới sẽ là trận đấu buộc phải thắng trên sân nhà. Việc đánh bại nhà đương kim vô địch sẽ giúp chúng tôi tự tin vào bản thân hơn”.

Ở trận đấu vừa qua, Yaya Toure đã có màn tỏa sáng rực rỡ, qua đó đập tan những nghi ngờ về phong độ trước mùa giải và ông Pellegrini không thể không hài lòng với tiền vệ người Bờ Biển Ngà: “Tôi luôn nói rằng, mùa giải năm ngoái là mùa giải bất thường của Yaya khi cậu ấy gặp quá nhiều rắc rối và không thể hiện được nhiều. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều trước mùa bóng năm nay và tôi tin chắc rằng, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Yaya cách đây 2 năm. Cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi”.

Về màn ra mắt của Sterling, ông thầy người Chile vẫn chưa thật sự mãn nguyện: “Cậu ấy có 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng Raheem chỉ mới bắt đầu làm quen với các đồng đội mới và lối chơi mới. Có thể đây không phải màn trình diễn hay nhất nhưng cậu ấy đã thi đấu tốt trong khoảng 65-70 phút”.

Bên cạnh đó, HLV Pellegrini cho rằng, dù có một lực lượng khá hùng hậu nhưng Man City vẫn cần có thêm một ngôi sao nữa: “Chúng tôi đang gia 4 đấu trường và cần cải thiện đội hình thêm một chút nữa. Các cầu thủ ở những đội bóng lớn thường không dễ ra đi và tất cả chúng ta hãy chờ đợi cho tới hết tháng 8”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.