Thắng kịch tính Myanmar, ĐT nữ Việt Nam cầm chắc ngôi đầu bảng

Tạ HiểnCập nhật 20:57 ngày 02/05/2015

Các cô gái Việt Nam đang cầm chắc trong tay ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Myanmar

VTV.vn - Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu ở hiệp 2 nhưng ĐT nữ Việt Nam đã ghi bàn thắng muộn màng để ấn định chiến thắng 3-2 trước kình địch Myanmar tại AFF Cup 2015.

Ngay trong trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2015, ĐT nữ Việt Nam đã phải chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ Myanmar trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Giống như các cuộc đối đầu trước đó giữa hai đội, các cô gái áo đỏ vẫn là những người thi đấu lấn lướt hơn ở đầu trận đấu trong khi Myanmar chủ động đá áp sát và chờ đợi thời cơ để phản công.

Sự quyết tâm của ĐT nữ Việt Nam đã được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút thứ 6 sau khi Đỗ Thị Yến phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Myanmar đã chứng tỏ họ là một đối thủ xứng tầm với ĐT Việt Nam với 2 pha lập công liên tiếp.

Không lâu sau khi trọng tài không công nhận bàn thắng ở phút 9, ĐT nữ Myanmar đã có bàn gỡ từ một tình huống phạt góc do công của Khin Moe Wai vào phút thứ 13.

Sau bàn thua, Việt Nam không còn kiểm soát bóng tốt như trước và Myanmar đã tận dụng những sơ hở của đội chủ nhà để ghi bàn vươn lên dẫn ngược. Phút 23, hàng phòng ngự áo đỏ phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho Naw Arlo Wer Phaw dứt điểm, đưa bóng đập cột dọc vào lưới.

Tuy nhiên, nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cô gái Việt Nam đã thi đấu đầy nhiệt huyết và có được pha lập công quân bình tỷ số ngay sau đó. Phút 29, xuất phát từ pha đá phạt góc của Thùy Trang, "Quả bóng Đồng Việt Nam 2014" Minh Nguyệt đẫ ập lên sút bóng chính xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ bất ngờ sa sút và nhường quyền kiểm soát thế đấu cho đối phương. Dù vậy, sức ép mà các cầu thủ Myanmar tạo ra là không đáng kể khiến trận đấu không có nhiều diễn biến hấp dẫn như hiệp đấu đầu tiên.

Tưởng như hai đội đã xuống sức và khó có thêm bàn thắng thì các cô gái Việt Nam xuất sắc ghi được bàn quyết định sau pha phối hợp vô cùng ăn ý ở cuối trận. Phút 84, từ đường tỉa bóng của Minh Nguyệt, Bùi Thị Như tạt bóng chính xác cho Huỳnh Như băng cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 3-2 cho ĐT Việt Nam.

Với 3 điểm có được trước đối thủ mạnh nhất bảng B, ĐT nữ Việt Nam đang tràn trề cơ hội giành ngôi nhất bảng và tránh phải đối đầu với ứng cử viên vô địch Australia ở bán kết. Ở trận đấu trước đó, ĐT Phillipines đã đánh bại Malaysia với tỷ số cách biệt 3-0.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Kiều Trinh; Thúy An, Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Huỳnh Như; Thùy Trang, Hải Hòa, Hồng Nhung, Nguyễn Thị Liễu; Vũ Thị Nhung, Minh Nguyệt

Myanmar: Mya Phu Ngon; Aye Aye Moe, Khin Than Wai, Maw San San, War Moe Moe; Htwe Than Than, Wai Khin Moe, Nan Kyan Ngon, Nilar Win; OoYee Yee, May Thu Kyaw.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.