Thắng trận, Mourinho vẫn chỉ trích FA vì “trù dập” Chelsea

Chí HiểnCập nhật 11:03 ngày 28/01/2015

“Người đặc biệt” Jose Mourinho luôn cho rằng đang có một “chiến dịch” chống lại Chelsea ở mùa giải năm nay.

Tại cuộc họp báo sau trận thắng của Chelsea trước Liverpool tại League Cup, HLV Jose Mourinho đã lên án dữ dội Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau khi đội bóng của ông bị trọng tài Michael Oliver từ chối một quả phạt đền.

Dù có được tầm quan sát rất tốt nhưng trọng tài Oliver đã “bỏ qua” tình huống Diego Costa bị trung vệ Martin Skrtel phạm lỗi trong vòng cấm và điều này khiến “người đặc biệt” vô cùng bức xúc.

Vào tháng trước, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng đã ám chỉ rằng, đang có một “chiến dịch” chống lại Chelsea sau khi tiền vệ Cesc Fabregas phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ trong trận đấu với Southampton.

Trả lời trên kênh Sky Sports, HLV Mourinho cho biết: “Nếu tôi nói ra điều này, người ta sẽ nói: 'Lại là Mourinho ư'. FA chắc chắn sẽ trừng phạt tôi như thường lệ và họ luôn tìm cách để trừng phạt tôi. Rõ ràng việc đó là quá khó để có thể chấp nhận. Tôi phải tự hỏi mình tại sao lại như vậy”.

Dù vậy, “người đặc biệt” cũng tự tin tuyên bố, Chelsea đang hướng tới cú ăn ba ở mùa giải này: “Điều quan trọng nhất lúc này là chúng tôi đã chiến thắng. Các CĐV thật tuyệt vời. Trận chung kết tại Wembley có ý nghĩa rất lớn. Hy vọng đội bóng cũng sẽ làm được điều tương tự tại Ngoại hạng Anh và Champions League”.

Vào cuối tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón đội nhì bảng Man City trên sân Stamford Bridge. Nếu đội chủ nhà giành 3 điểm trong trận đấu này, khoảng cách giữa hai CLB sẽ được nâng lên thành 8 điểm và chức vô địch khó có thể thoát khỏi tay của The Blues.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.