Thành bại tại VCK U23 châu Á sẽ quyết định tương lai của HLV Miura?

Tạ HiểnCập nhật 18:35 ngày 28/12/2015

HLV Miura đã không thể đạt được những điều mà NHM Việt Nam kỳ vọng

VTV.vn - Chỉ còn hơn 4 tháng nữa, hợp đồng của HLV Toshiya Miura sẽ chấm dứt nhưng chuyện đi hay ở của nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn chưa được VFF đề cập đến.

Hội nghị Ban chấp hành và Đại hội thường niên của VFF diễn ra vào cuối tuần qua được chờ đợi là thời điểm để các thành viên của Liên đoàn xem xét và đưa ra quyết định liên quan tới tương lai của HLV Miura sau chuỗi thành tích không tốt gần đây.

Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch truyền thông và đối ngoại của VFF cho biết, chuyện gia hạn với HLV Miura hay không hoàn toàn không được thảo luận ở Đại hội lần này dù đây là vấn đề mà nhiều lãnh đạo VFF đã đưa ra nhiều quan điểm trái chiều.

Theo ông Nguyễn Xuân Gụ, một lý do quan trọng khiến VFF chưa bàn chuyện tương lai của ông Miura là bởi Liên đoàn không muốn tạo áp lực cho HLV người Nhật Bản trước VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới: “Tại Đại hội lần này, Thường trực và Ban chấp hành đều không đề cập đến HLV trưởng Miura. Bởi vì nhiệm vụ tới đây của đội U23 Việt Nam rất nặng nề. Trước khi ra trận, nhiều lúc chúng ta cũng phải để cho tướng tĩnh tâm, tinh thần sảng khoái, lạc quan thì vào trận mới có thể giành chiến thắng được”.


Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ muốn HLV Miura có tâm lý thoải mái nhất trước khi U23 Việt Nam bước vào thi đấu tại VCK châu Á

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ muốn HLV Miura có tâm lý thoải mái nhất trước khi U23 Việt Nam bước vào thi đấu tại VCK châu Á

Có thể thấy, VFF rất xem trọng kết quả của ĐT U23 Việt Nam trong giải đấu ở Qatar. Dù rơi vào bảng đấu khó gồm nhiều đối thủ mạnh là Australia, Jordan và UAE nhưng đoàn quân của HLV Miura được giao nhiệm vụ giành được ít nhất một chiến thắng. Chiến lược gia người Nhật Bản thậm chí còn tự đặt cho mình mục tiêu cao hơn là đoạt vé vào 8 đội U23 mạnh nhất châu Á.

Nếu hiện thực hóa được giấc mơ này, khả năng VFF sẽ bàn chuyện gia hạn với ông Miura là rất cao. Ở chiều ngược lại, nếu U23 Việt Nam trắng tay ở giải đấu tới thì ngày chia tay của HLV Miura có thể sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến khi mà sức ép dư luận dành cho ông ngày càng lớn hơn.

Tuy vậy, cũng không loại trừ việc LĐBĐ Việt Nam cho HLV Miura thêm một cơ hội nữa để ông có thể cùng ĐT Việt Nam hoàn thành nốt hành trình vòng loại World Cup 2018 với 2 trận đấu gặp ĐT Đài Loan (Trung Quốc) và ĐT Iraq vào cuối tháng 3.

Nhưng bất chấp những mâu thuẫn thượng tầng của VFF xung quanh tương lai của mình, một con người trách nhiệm như HLV Miura chắc chắn sẽ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ chừng nào ông vẫn là HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam.

“Hợp đồng giữa tôi và LĐBĐ Việt Nam sẽ kết thúc vào tháng 4 sắp tới. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa bàn thảo cụ thể về vấn đề gia hạn hợp đồng hoặc kết thúc sớm. Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì trước mắt tôi vẫn sẽ tập trung cho đội tuyển và làm hết trách nhiệm và khả năng của mình trong thời gian còn lại của hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam” – HLV Miura trả lời báo giới sau một buổi tập của U23 Việt Nam cách đây không lâu.

Hiện tại, ĐT U23 Việt Nam đang tập luyện tại TP.HCM và dự kiến đội sẽ có trận đá tập với CLB TP.HCM vào ngày 30/12. Sau trận đấu này, HLV Miura sẽ gút danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Qatar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!