Thiếu trụ cột, HLV Miura vẫn quyết đưa U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á

T.KCập nhật 14:23 ngày 03/12/2015

HLV Miura đặt mục tiêu vào tứ kết U23 châu Á 2015.

VTV.vn - Khi được hỏi về mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á sắp tới, HLV Miura không giấu giếm ý định sẽ đưa đội nhà vào vòng tứ kết.

Việc U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á trong một chừng mực nào đó mang lại lợi ích lớn cho bóng đá nước nhà. Tại đấu trường đỉnh cao của khu vực dành cho lứa tuổi U23, các ngôi sao được cọ xát và trưởng thành hơn, trở thành trụ cột của ĐTQG trong nay mai.

Trên thực tế, Công Phượng, Huy Toàn, Mạc Hồng Quân hay Quế Ngọc Hải cũng đang có suất đá chính ở tuyển quốc gia sau khi có thời gian cọ xát và thể hiện đầy ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam.

Với cá nhân HLV Miura, VCK U23 châu Á không phải là mục tiêu hàng đầu trong thời gian tới. Vị chiến lược gia người Nhật xác định, qua giải đấu tầm châu lục, ông sẽ tìm ra đội hình ưng ý để gây dựng trở thành binh đoàn thiện chiến tham dự SEA Games 29. Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Nhật không hề muốn xem nhẹ thành tích đề ra tại VCK U23 châu Á sắp tới. Ông khẳng định, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng dù thừa nhận U23 Việt Nam là một trong những đội yếu nhất trong số 16 đội dự giải.

HLV Miura tuyên bố: “Đã tham gia giải đấu, tôi luôn đặt mục tiêu cho mình. VCK U23 châu Á này là lần đầu tiên chúng ta vượt qua vòng loại. Đó là một bất ngờ. Khi tham dự VCK, tôi muốn tiếp tục tạo thêm bất ngờ. Chúng ta là đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong 16 đội nên mục tiêu phải thật cụ thể và rõ ràng. Trước mắt, mục tiêu cụ thể của tôi là vòng tứ kết”.


U23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập với các đại diện Nhật Bản, trong đó có U23 Nhật Bản.

U23 Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập với các đại diện Nhật Bản, trong đó có U23 Nhật Bản.

Tuyên bố trên của HLV Miura đưa ra trong bối cảnh ông thiếu vắng một số trụ cột. Quế Ngọc Hải không thể tham dự, mới đây, Võ Huy Toàn cũng chia tay đội vì chấn thương cột sống. Thậm chí, trong buổi tập đầu tiên sau khi hội quân, có tới 10 cầu thủ không thể tham dự vì những lí do khác nhau.

Về vấn đề này, HLV Miura đã lường trước và chuẩn bị sẵn phương án: “Sau khi hội quân, tôi đã yêu cầu toàn đội đi kiểm tra sức khỏe để nắm rõ tình hình của từng trường hợp. Hiện nay, có một số cầu thủ được bác sỹ chăm sóc, theo dõi kỹ càng để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Tôi nghĩ, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nếu trong trường hợp có cầu thủ bị chấn thương nặng, tôi sẽ gọi người khác lên thay thế vì hiện nay trong danh sách dự phòng của tôi còn rất nhiều lựa chọn. Tôi luôn chủ động trong vấn đề nhân sự nên trước khi lên đường sang Qatar, BHL sẽ không lo ngại về sức khỏe cầu thủ”.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu vào top 8 đội mạnh nhất VCK U23 châu Á 2016, HLV Miura đã chọn những đối thủ nặng kí cho đợt tập huấn. Cả ba “quân xanh” của U23 Việt Nam đều là các đại diện của Nhật Bản, trong đó có trận gặp U23 Nhật Bản vào ngày 7/1 tại Doha Qatar. Điều này cho thấy, HLV Miura tỏ rõ quyết tâm tạo bất ngờ tại giải đấu tầm châu lục này.

Hiện hợp đồng giữa VFF với HLV Miura sẽ đáo hạn vào năm tới và chưa có động thái gia hạn giữa hai bên. Chưa nói tới kết quả, màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á cũng có thể ảnh hưởng tới việc gia hạn hợp đồng giữa VFF và HLV Miura. Đồng thời, HLV Miura cũng cần cân nhắc xây dựng lực lượng trẻ ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho SEA Games 29 – sân chơi dành cho lứa U22. Theo đó, HLV Miura sẽ đứng trước bài toán khó và VCK U23 châu Á sẽ trở nên đáng được chờ đợi trong bối cảnh hiện tại.

 

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam: Quế Ngọc Hải & Xuân Trường vắng mặt Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam: Quế Ngọc Hải & Xuân Trường vắng mặt

VTV.vn - Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, HLV trưởng Toshiya Miura đã công bố danh sách gồm 29 cầu thủ với khá nhiều cái tên lần đầu tiên được triệu tập.

 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.