TNG THÁI NGUYÊN 0–3 HÀ NỘI I: ĐKVĐ thể hiện sức mạnh

Thể thao VTVNewsCập nhật 00:03 ngày 09/03/2015

Đội chủ nhà TNG Thái Nguyên (áo đỏ) dù đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể giữ lại được 1 điểm ở sân nhà.

(VTV.vn) - Dù vấp phải sự kháng cự khá quyết liệt từ phía đội chủ nhà, tuy nhiên với sức mạnh vượt trội, Hà Nội I cũng đã xuất sắc có được chiến thắng.

Dù được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng vì bị đánh giá yếu thế hơn rất nhiều so với ĐKVĐ Hà Nội I nên TNG Thái Nguyên đã chủ động chơi phòng ngự bên phần sân nhà với hy vọng kiếm điểm.

Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Đoàn Việt Hải đã chủ động lùi về rất sâu, nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, việc tổ chức hệ thống phòng thủ dày đặc và chơi khá tập trung đã giúp cho TNG Thái Nguyên chặn đứng được khá nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ phía đội bóng Thủ đô. Sự bế tắc trong khâu hãm thành là lý do mỗi khi có cơ hội, các chân sút của ĐKVĐ đều nóng vội dứt điểm. Và vì thế những cú dứt điểm phần trở nên thiếu chính xác, phần đều bị thủ môn Hoàng Hải Yến bên phía TNG Thái Nguyên cản phá được.

Phải đến phút 34, các học trò của ông Nguyễn Duy Hùng mới khai thông được thế bế tắc. Tận dụng pha bóng bật ra, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn từ tuyến hai băng lên đã có pha kết thúc sệt, đưa Hà Nội I vượt lên dẫn điểm.

Sức ép tiếp tục được Minh Nguyệt và đồng đội gia tăng lên phần sân của TNG Thái Nguyên ở hiệp 2. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự kín kẽ, hỗ trợ cho nhau khá hiệu quả của đội chủ nhà khiến cho Hà Nội I tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Phải đợi đến tình huống đá phạt góc ở phút 71, các nhà ĐKVĐ mới nhân đôi được lợi thế. Từ quả đá phạt của Trịnh Thị Hoàn, Đỗ Thị Yến băng vào đệm bóng rất căng và đẹp mắt, ghi bàn thắng thứ hai cho Hà Nội I.

Phút 84, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Hải Yến đã cụ thể hóa đường chuyền từ cánh trái bằng cú dứt điểm chéo góc để ấn định tỷ số 3-0 cho đội nhà.  

Như vậy, sau khi kết thúc 2 lượt trận, TP.HCM và Hà Nội I đều cùng có 6 điểm và có hiệu số thắng bại là +7, dẫu đầu BXH.