U21 Báo Thanh Niên: U21 Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu bảng

Thể thao/ VTV NewsCập nhật 22:49 ngày 17/10/2013

 Ở lượt đấu chiều 17/10, U21 Việt Nam không thi đấu nhưng với việc U21 Sydney và U21 Malaysia hòa nhau, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm.

Chiều nay (17/10) tiếp tục diễn ra 2 trận đấu của Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên. Trong đó đáng chú ý có cuộc đối đầu của 2 đối thủ mạnh mà U21 Việt Nam sẽ phải gặp ở các trận tiếp theo là U21 Sydney và U21 Malaysia.

Trong trận đấu sớm giữa U21 Myanmar và U21 Singapore đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng khi có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội.

‘ U21 Myanmar và U21 Singapore chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng. (Ảnh: Nguyễn Đăng)

Trước khi bước vào loạt này, cả U21 Myanmar lẫn U21 Singapore đều để thua trong 2 trận đầu. Theo đó, đội bóng nào thất bại trong trận này sẽ phải nói lời chia tay giải. Phút 35, U21 Myanmar có được bàn thắng từ chấm 11m của Maung Soe. Sau đó 4 phút, U21 Myanmar tiếp tục có bàn thắng thứ 2 và lần này Than Paing là người ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, sau những pha lên bóng liên tiếp, U21 Singapore cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 65 nhờ công Ignasius Ang. Tới phút cuối cùng của trận đấu U21 Singapore được hưởng quả phạt 11m và Shamil Sharif đã thực hiện thành công để ấn định tỉ số 2 đều.

Với kết quả này, U21 Singapore và U21 Myanmar vẫn đang đứng ở các vị trí cuối bảng xếp hạng khi mới chỉ có 1 điểm.

Trận đấu rất được chờ đợi chiều nay tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2013 giữa U21 Sydney FC và U21 Malaysia đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Ở lượt đấu chiều nay (17/10), U21 Việt Nam không thi đấu nhưng với việc U21 Sydney và U21 Malaysia hòa nhau, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp 2 trận đấu chiều 17/10 của Giải U21 Báo Thanh Niên: