V.League vòng 8: "Hiện tượng" Than Quảng Ninh đã được giải mã

PV (Tổng hợp)Cập nhật 23:49 ngày 15/03/2014

Các cầu thủ Hải Phòng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Quảng Ninh 3 bàn không gỡ trên sân Cẩm Phả. Ảnh: V.S.I

0-1, 0-2, rồi 0-3, Than Quảng Ninh tuần tự đón nhận bàn thua trước Hải Phòng trong thế bất lực. "Hiện tượng" Than Quảng Ninh đã bị giải mã ngay tại sân nhà Cẩm Phả trước người láng giềng Hải Phòng.

Leo cao ở vị trí thứ 2, Than Quảng Ninh tạo nên một cơn sốt đối với NHM đất Mỏ. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi vé đã hết sạch veo trước trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng. Hiểu được sự kỳ vọng của khán giả nhà, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã nhập cuộc tự tin và không giấu diếm tỏ ý định đánh phủ đầu đối thủ.

Ý đồ tốt, nhưng Than Quảng Ninh lại thực hiện nó quá dở. Trong một ngày chân sút Uche thi đấu thiếu cảm giác, thủ quân Minh Tuấn hay tiền vệ Hải Huy không là chính mình, các miếng tấn công của đội bóng vùng Mỏ thiếu đi độ quái.

0-1, 0-2, rồi 0-3, Than Quảng Ninh tuần tự đón nhận bàn thua trước Hải Phòng trong thế bất lực. "Hiện tượng" Than Quảng Ninh đã bị giải mã ngay tại sân nhà Cẩm Phả trước người láng giềng Hải Phòng.

Một chút lo lắng đã xuất hiện với những người yêu bóng đá Quảng Ninh. Nhưng hy vọng, đó chỉ là tai nạn sau quãng thời gian nghỉ gần 1 tháng. Bởi dù sao, Than Quảng Ninh vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên BXH.

Trong một diễn biến khác, dù có lợi thế sân nhà nhưng ĐT.LA phải nhờ đến thần may mắn mới kiếm được 1 điểm trước Đồng Nai sau khi bị đối thủ dẫn bàn trước.

Dù sao, hòa 1-1 cũng là kết quả đáng hài lòng cho ĐT.LA. Trong khi đó, Đồng Nai có cớ để tiếc nuối khi chơi tốt hơn, tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng không thể giành trọn 3 điểm.