Vợ Rafa Benitez: "Chúng tôi đang dọn dẹp mớ hỗn độn của Mourinho"

Ban Thể thao VTVCập nhật 17:24 ngày 28/07/2015

VTV.vn - Theo Montserrat Seara, vợ của HLV Rafa Benitez, vị HLV này gia nhập Real Madrid để dọn dẹp mớ hỗn độn mà Mourinho để lại.

Cựu HLV của Napoli đã tiếp quản 3 đội bóng từng được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho là Inter Milan, Chelsea hay mới đây nhất là Real Madrid và vợ ông tin rằng điều đó gần như là định mệnh.

'Chúng tôi đang dọn dẹp mớ hỗn độn của ông ta', Montserrat nói đùa trên tờ La Region. 'Nếu bạn cứ nghĩ như thế thì tất nhiên bạn sẽ mãi đi theo lối mòn. Chỉ có rất ít CLB đẳng cấp thế giới ngoài đó.'

Seara là một chuyên gia luật đến từ phía bắc Galicia. Cô tiết lộ rằng đam mê bóng đá của HLV Rafa Benitez vẫn còn nguyên vẹn dù ông đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn ở Napoli.

'Vào ngày hẹn hò đầu tiên, Rafa giải thích cho tôi thế nào là đội hình 4-4-2. Anh ấy cảm thấy khó khăn khi phải rời xa bóng đá', Seara phát biểu. 'Chúng tôi từng dành nhiều thời gian để trợ giúp đội bóng của trường học địa phương khi còn ở nhà. Thật buồn cười. Rafa đứng ngoài sân và la hét học sinh cứ như thể chúng là những cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ấy không coi bóng đá là công việc, nó là đam mê của anh ấy.'

'Những ngày mùa đông ở Napoli khiến chúng tôi rất khó khăn để có thể gặp nhau bởi không có đường bay thẳng tới đó. Bây giờ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi chúng tôi ở Madrid.'

Seara cũng tin tưởng HLV Benitez sẽ còn gắn bó với sân cỏ trong một thời gian dài nữa.

'Tôi không biết bao giờ anh ấy sẽ nghỉ hưu. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, anh ấy sẽ còn gắn bó với bóng đá chừng 20 năm nữa.'

HLV Rafa Benitez năm nay 45 tuổi. Trước khi đồng ý chuyển về dẫn dắt Real Madrid thì nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng có quãng thời gian làm việc tương đối thành công ở nhiều CLB lớn như Liverpool, Chelsea hay Valencia. Năm 2005, HLV Benitez từng giúp Liverpool ngược dòng đầy ngoạn mục và vô địch Champion League trước AC Milan sau khi bị đối thủ đến từ Ý dẫn trước với tỉ số 3-0 trong trận chung kết diễn ra tại Istanbul.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.