Vùi dập Indonesia 5-0, U23 Thái Lan gặp Myanmar ở trận chung kết

Thể thao TV/Bóng đá TVCập nhật 22:00 ngày 13/06/2015

Chiến thắng đậm này đã giúp thầy trò HLV Choketawee tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games của mình

VTV.vn - U23 Thái Lan lại một lần nữa thị uy sức mạnh của họ bằng chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia tại trận bán kết và họ sẽ gặp U23 Myanmar trong trận tranh HCV.

Trận bán kết 2 môn bóng đá nam SEA Games 28 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã diễn ra không hấp dẫn như dự kiến bởi sự vượt trội của các cầu thủ Thái Lan. Thầy trò HLV Choketawee Promrut đã thi đấu hoàn toàn áp đảo, tạo ra thế trận một chiều và dễ dàng ghi năm bàn thắng vào lưới đối thủ.

Phút 14 trong một tình huống tấn công trung lộ, Pinyo xử lý khéo léo loại bỏ cầu thủ đối phương rồi tung cú sút hiểm hóc buộc thủ thành U23 Indonesia đẩy bóng bật ra và Rungrat băng vào đá bồi thành công.

Trong khi U23 Indonesia chỉ biết co mình chống đỡ đầy vất vả, Thái Lan tiếp tục triển khai lối chơi tấn công hiệu quả. Bởi thế bàn thắng thứ 2 của U23 Thái Lan do công của Thitipan không khiến người xem ngỡ ngàng.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan vẫn làm chủ cuộc chơi với những pha lên bóng mang độ sát thương cao. Phút 52 Nurul tạt bóng khó chiụ từ cánh phải vào vòng cấm địa và Rungrat băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới U23 Indonesia, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ sau đó 3 phút Narubadin ghi bàn nâng tỷ số lên 4 - 0 với cú đá vào góc xa không thể cản phá.

Cơn ác mộng dành cho U23 Indonesia vẫn chưa chấm dứt tại đây, 1 phút trước khi thời gian thi đấu của hiệp 2 khép lại, Chanathip tạo ra siêu phẩm đích thực bằng cú cứa lòng chân trái điệu nghệ, hạ gục thủ môn Tegul ấn định chiến thắng đậm đà cho nhà ĐKVĐ.

Với trận đại thắng này, U23 Thái Lan sẽ đứng trước cơ hội bảo vệ ngai Vàng khi chạm trán với U23 Myanmar ở trận chung kết diễn ra vào tối 15/6 tới trong khi U23 Indonesia tranh HCĐ với U23 Việt Nam ở trận đấu trước đó diễn ra lúc 13h00.

Ghi bàn: Rungrat (14’, 52’), Thitipan 30’, Narubadin 56’, Chanathip 89’

Đội hình thi đấu:

U23 Thái Lan: Chanin, Narubadin, Artit, Thitipan, Pakorn, Chanathip, Sarach, Chaowat, Siwakorn, Chananan, Pinyo.

U23 Indonesia: Teguh, Muhammad Adbuh, Ahmad, Manahati, Agung, Syaiful Indra, Evan Dimas, Paulo Aktavianus, Adam Alis, Hadi, Zulfiandi.

Mời độc giả quan tâm theo dõi Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 28Lịch truyền hình trực tiếp SEA Games 28 và Lịch thi đấu các môn SEA Games 28.